Xuýt xoa trước cuộc sống 'sang chảnh' của rich kid 2001 từng diện nguyên set đồ hiệu gần 100 triệu đồng khiến dân tình 'dậy sóng'

Huỳnh Giao, rich kid sinh năm 2001 khiến cư dân mạng xuýt xoa với cuộc sống sang chảnh xoay quanh đồ hiệu và những chuyến du lịch xa xỉ trong và ngoài nước

Chắc hẳn, cư dân mạng vẫn còn nhớ cô gái từng đến dự sự kiện Sneaker Fest 2018 với set đồ gần 100 triệu gồm: áo của Rick Owen 10 triệu, giày Gucci 16 triệu, túi Gucci 2600 USD (60 triệu) và ví Victoria Secret 2 triệu. Đó là Trần Huỳnh Giao hay còn gọi là Siri, sinh năm 2001 tại TP Sa Đéc, Đồng Tháp.

Màn bốc giá hàng hiệu gây sốt của Huỳnh Giao

Màn bốc giá hàng hiệu gây sốt của Huỳnh Giao

Không chỉ nổi tiếng bởi độ chịu chơi, Huỳnh Giao còn sở hữu gương mặt xinh xắn và phong cách cực “chất”. Vì vậy, sau màn “bóc giá” từng món đồ khá ấn tượng trong đoạn clip 1 năm về trước, Huỳnh Giao thực sự trở thành gương mặt nổi bật. Hiện tại, trên trang cá nhân của cô nàng thu hút hơn 20.000 lượt theo dõi.

Được biết, Huỳnh Giao là ái nữ trong một gia đình ở miền Tây giàu có nhờ kinh doanh hải sản và khách sạn.

Sau 1 năm nổi tiếng, cô nàng ngày càng xinh đẹp và có cuộc sống sang chảnh xoay quanh đồ hiệu và những chuyến du lịch trong và ngoài nước. Ái nữ của “vua hải sản” sở hữu bộ sưu tập túi hiệu nổi tiếng như: Gucci, Louis Vuitton, Dior,… không khác gì “một dân chơi” đồ hiệu thực thụ.

Được biết, Huỳnh Giao vẫn chưa qua Mỹ du học như chia sẻ trước đó. Cô và bố mẹ vẫn thường tận hưởng cuộc sống bằng những chuyến du lịch đến nhiều nơi. Không chỉ những khu nghỉ dưỡng cao cấp trong nước, 10X còn “vi vu” đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Hàn Quốc, Bỉ, Hà Lan, Nhật Bản…

Cô nàng nghỉ dưỡng ở khu resort 5 sao tại Đà Nẵng

Đến “thả hồn” vào sông núi Vịnh Hạ Long

Rich kid check-in bên tượng nữ thần tự do, NewYork

Những món đồ hiệu đắt đỏ được mua ở nước ngoài

Cuộc sống sang chảnh của Huỳnh Giao khiến nhiều người khen tỵ

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/xuyt-xoa-truoc-cuoc-song-sang-chanh-cua-rich-kid-2001-6329414.html