Xuyên đêm vượt rừng đưa đồng đội trở về

Ngày 20-10, tại địa bàn H.Hướng Hóa, tổ công tác 12 CBCS của CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) nỗ lực vượt rừng, băng sông, trèo đồi, lội suối để đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng - CA viên xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa) hy sinh do bị đất đá sạt lở, vùi lấp trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm 7 người dân trú tại thôn Ka Tiêng và Tà Rùng (xã Hướng Việt) đi làm rẫy mất tích vào chiều 17-10 trở về thành công.

Ngày 20-10, tại địa bàn H.Hướng Hóa, tổ công tác 12 CBCS của CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) nỗ lực vượt rừng, băng sông, trèo đồi, lội suối để đưa thi thể Thượng úy Trương Văn Thắng - CA viên xã Hướng Việt (H.Hướng Hóa) hy sinh do bị đất đá sạt lở, vùi lấp trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm 7 người dân trú tại thôn Ka Tiêng và Tà Rùng (xã Hướng Việt) đi làm rẫy mất tích vào chiều 17-10 trở về thành công.

Hàng trăm người tiễn biệt Liệt sĩ Thượng tá Bùi Phi Công.

Hàng trăm người tiễn biệt Liệt sĩ Thượng tá Bùi Phi Công.

* Ngày 20-10, Quảng Trị đã có 49 người thiệt mạng do thiên tai, mưa lũ những ngày qua. Riêng địa bàn H.Hướng Hóa có 35 nạn nhân, gồm 5 người bị lũ cuốn và 30 nạn nhân do sạt lở đất (trong đó có 22 CBCS Đoàn KT - QP 337 và Thượng úy CA Trương Văn Thắng - CA viên xã Hướng Việt hy sinh trong khi làm nhiệm vụ). Hiện còn 8 người bị mất tích, gồm thuyền viên tàu Vietship TK 12 gặp nạn trên biển từ ngày 8-10 và 7 người dân xã Hướng Việt. 25 người bị thương, trong đó có anh Lê Mạnh Tiệp - CA viên bán chuyên trách thôn Xuân Mỵ, xã Trung Hải bị trâu húc gãy tay và chân trong lúc giúp dân di dời tài sản khỏi nơi bị ngập lụt tại Xóm Trày, thôn Bách Lộc vào ngày 17 - 10, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Trước đó, vào trưa 19-10, CAH Hướng Hóa sau khi bàn phương án tìm biện pháp đưa thi thể Thượng úy Thắng trở về đã thành lập tổ công tác do Trung tá Cao Sơn Hải - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Ma túy dẫn đầu nhận nhiệm vụ tiếp cận địa bàn Hướng Việt. Nhưng do đường Hồ Chí Minh nhánh tây sạt lở nghiêm trọng, địa hình hiểm trở và chia cắt, sương mù dày đặc, các phương tiện cứu hộ kể cả trực thăng không tiếp cận được hiện trường nên tổ công tác buộc phải đi bộ đến xã Hướng Phùng, sau đó vòng qua đất bạn Lào rồi trở lại địa bàn nội địa, băng rừng, sông suối, vượt núi vào xã Hướng Việt.

Tổ công tác vượt lũ đưa thi thể Thượng úy CA Trương Văn Thắng trở về.

Đây là địa bàn biên giới, nằm trên đường Hồ Chí Minh nhánh tây, cách xã Hướng Phùng 30km, cách Khe Sanh 60km. Sau 9 giờ gian nan, nguy hiểm, đến 23 giờ ngày 19 - 10, tổ công tác đã tiếp cận được xã Hướng Việt và khẩn trương đưa thi thể Thượng úy Thắng trở ra ngay trong đêm. Hành trình trở ra gian nan hơn vì mưa lớn liên tục, đất đá tiếp tục sạt lở nhưng không cản được quyết tâm của những người chiến sĩ CAND đi tìm đồng đội. Đến 15 giờ ngày 20-10, tổ công tác đã đưa đồng đội hy sinh ra đến địa bàn Hướng Phùng, tiếp tục chặng đường còn lại về trung tâm huyện khoảng 30km.

Cũng trong sáng 20-10, lễ an táng Thượng tá Liệt sỹ Bùi Phi Công (Phó Chủ nhiệm hậu cần, Quân khu 4) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 đã được tổ chức trang trọng tại NTLS quốc gia Đường 9. Dưới trời mưa tầm tã, đồng đội và hàng ngàn người dân Quảng Trị đã đến tiễn biệt anh về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương sâu sắc.

Bảo Hà

Tổ chức tang lễ và thăng quân hàm cho 22 chiến sĩ hy sinh

Ngày 20-10, tại Quảng Trị, Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ trì cuộc họp bàn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan quân khu và các đơn vị liên quan tổ chức lễ tang cho 22 CBCS Đoàn KT - QP 337 hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, H.Hướng Hóa.

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ chủ trì tổ chức lễ tang tập trung theo nghi thức quân đội tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP Đông Hà). Lễ viếng bắt đầu 7 giờ đến 10 giờ ngày 22 - 10. Lễ truy điệu và di quan từ 10 giờ đến 11 giờ cùng ngày. Địa điểm an táng tại NTLS các địa phương hoặc theo nguyện vọng của gia đình. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu phải tổ chức trang trọng, chu đáo; các cơ quan đơn vị phải hiệp đồng chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Như đã thông tin, vào khoảng hơn 1 giờ ngày 18 - 10, sự cố sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Hướng Phùng đã khiến 22 CBCS Đoàn KT- QP gặp nạn và hy sinh. Đến chiều 19-10, vượt qua nhiều khó khăn, công tác tìm kiếm các nạn nhân mới hoàn tất, 22 thi thể được đưa về TP Đông Hà. Thượng tướng Đỗ Căn cùng lãnh đạo Quân khu 4 và UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã gặp mặt, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, hỗ trợ thân nhân 22 CBCS hy sinh.

Hiện, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các đồng chí cán bộ thuộc KT-QP 337. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Thăng quân hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với đồng chí Lê Văn Quế, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Phùng Thanh Tùng, Trợ lý Tổ chức Lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Thiếu tá QNCN lên Trung tá QNCN đối với đồng chí Phạm Ngọc Quyết, Trợ lý Tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337; từ Trung úy lên Thượng úy đối với đồng chí Lê Hải Đức, Trợ lý Kế hoạch, Phòng Tham mưu-Kế hoạch, Đoàn Kinh tế -Quốc phòng 337.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_233350_xuyen-dem-vuot-rung-dua-dong-doi-tro-ve.aspx