Xuyên đêm tìm kiếm 2 ngư dân Thanh Hóa mất tích trong bão số 2

Hai ngư dân Thanh Hóa mất tích trên đường vào trú bão số 2. Chính quyền và người dân địa phương vẫn đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm trong đêm.

Tối 13/6, ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND Phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện vẫn chưa tìm thấy 2 bè mảng của anh Lê Đức Giang (SN 1985) và Lê Văn Dương (SN 1987) trú tại địa phương, được cho là mất liên lạc vào rạng sáng cùng ngày, khi đang trên đường về tránh bão.

Theo thông tin từ ông Được, hiện chính quyền và người dân địa phương đang khẩn trương, tích cực tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Chính quyền và người dân đã sử dụng 6 chiếc tàu và ghe để tìm kiếm người mất tích.

Theo kinh nghiệm từ những ngư dân nhiều năm đi biển, hai ngư dân mất tích nhiều khả năng trôi dạt xuống khu vực phía Nam đảo hòn Mê. Hiện, lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm xung quanh khu vực này.

“Chính quyền địa phương phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức 3 tàu lớn đi tìm kiếm, đồng thời người dân địa phương cũng sử dụng 3 ghe để tìm kiếm 2 ngư dân này. Các tàu chủ yếu tìm kiếm tại khu vực phía Nam đảo hòn Mê, khoảng cách từ 18 đến 30 hải lý”, ông Được cho biết.

Nguyên nhân ban đầu do 2 ngư dân đi đánh bắt từ trước khi có thông tin áp thấp nhiệt đới, khi nghe tin chạy về bờ để tránh bão thì xảy ra sự cố máy móc, dẫn tới trôi dạt, mất tích trên biển.

“2 ngư dân đi trên 2 bè khác nhau, trong quá trình chạy về thì đều bị hỏng máy. Trong thời gian đầu vẫn liên lạc được với gia đình, tới khoảng 3h sáng nay (13/6) thì cả 2 đều mất liên lạc”, ông Được thông tin thêm.

Thông tin từ cơ quan chức năng thì việc tìm kiếm sẽ được thực hiện xuyên đêm. Thời tiết tại khu vực biển đang tổ chức tìm kiếm có gió cấp 2 -3, biển lặng.

Trong sáng sớm ngày 13/6, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghi Sơn.

Trước đó, 19 giờ ngày 12/6, tỉnh Thanh Hóa đã ra lệnh cấm biển. Đến 22 giờ ngày 12/6, cơ bản các tàu, thuyền, bè, mảng trên địa bàn đã trở về nơi tránh trú bão an toàn, chỉ riêng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 2 bè mảng nói trên của ngư dân phường Hải Hòa chưa về đến nơi an toàn.

Nguyễn Hữu Phương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/huy-dong-6-phuong-tien-tim-kiem-2-ngu-dan-mat-tich-trong-bao-a517478.html