Xuyên đêm mò tìm nam sinh 17 tuổi trên sông

Khi ra tắm sông cùng bạn, nam sinh 17 tuổi không may bị đuối nước thương tâm.

Sáng 4/6, lực lượng cứu nạn cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tìm thấy 1 nam sinh bị đuối nước trên sông Đào (huyện Đô Lương) chiều 1 ngày trước.

Theo đó, gần 19h ngày 3/6, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 nạn nhân bị đuối nước tại sông Đào, đoạn qua địa phận xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương.

Đêm 3/6, lực lượng triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

Đội CC&CNCH số 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) sau đó đã xuất xe chở phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Đ.T. (17 tuổi; thường trú tại xóm Đông Xuân, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương).

Sông Đào có lưu lượng nước lớn, thường xuyên xảy ra các trường hợp đuối nước.

Theo người dân, chiều 3/6, T. cùng bạn ra tắm tại khu vực dưới cầu Yên Sơn (xã Hòa Sơn) thì không may bị đuối nước.

Cơ quan chức năng sau đó đã triển khai các phương pháp tìm kiếm nạn nhân suốt đêm 3/6 và sáng 4/6.

Sau gần 13 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 8h10' ngày 4/6, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân T. cách chân cầu Yên Sơn khoảng 20m.

Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân lo mai táng.

Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân lo mai táng.

Sau khi làm các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà làm thủ tục mai táng.

Cách đây 1 ngày (vào chiều 2/6), cũng trên sông Đào, đoạn qua khu vực Cống Mụ Bà (xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) đã xảy ra một vụ nam thanh niên 18 tuổi (thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh) bị đuối nước thương tâm khi đi tắm mát cùng bạn.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/xuyen-dem-mo-tim-nam-sinh-17-tuoi-tren-song-20210604103816473.htm