Xuyên đêm cứu thuyền viên người nước ngoài ở Hoàng Sa

Sau khi nhận được thông tin cầu cứu của tàu nước ngoài qua vùng biển phía nam đảo Tri Tôn, tàu cứu nạn của Việt Nam đã khẩn trương chạy ra.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, chiều 21-3, đơn vị này nhận được thông tin cầu cứu từ tàu Maran Taurus (quốc tịch Hy Lạp).

Thuyền viên người nước ngoài được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh MRCC cung cấp

Thuyền viên người nước ngoài được đưa lên xe cấp cứu. Ảnh MRCC cung cấp

Theo đó, tàu này đang trên hành trình đi Singapore, khi đi ngang qua vùng biển Việt Nam tại phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi, quốc tịch Philippin) có triệu chứng viêm ruột thừa cấp, đau đớn dữ dội.

Trung tâm đã kết nối với các bác sĩ để hướng dẫn sơ cứu từ xa, đồng thời tàu SAR 412 chở theo ê kíp cấp cứu chạy hết tốc lực để tiếp cận thuyền viên gặp nạn.

Đến sáng 22-3, bệnh nhân Michael Samorin về đến Đà Nẵng điều trị và qua cơn nguy kịch.

HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/xuyen-dem-cuu-thuyen-vien-nguoi-nuoc-ngoai-o-hoang-sa-823156.html