Xuyên đêm cứu đồi chè bị hạn, bí thư chi đoàn thôn tử vong vì kiệt sức

Anh Hoàng Văn Đạo được phát hiện tử vong tại vườn chè của gia đình. Người thân cho biết, mấy ngày qua, anh Đạo ban ngày đi làm thợ xây, ban đêm thức trắng mượn máy tưới nước cứu chè bị chết cháy.

Thời tiết nắng nóng, khô hạn khiến nhiều diện tích chè tại huyện Thanh Chương, Nghệ An chết cháy

Thời tiết nắng nóng, khô hạn khiến nhiều diện tích chè tại huyện Thanh Chương, Nghệ An chết cháy

Sáng 1/7, ông Phạm Xuân Lực - Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, Nghệ An) thông tin: Sự việc đau lòng diễn ra vào sáng ngày 30/6.

Khi đi qua vườn chè của gia đình anh Hoàng Văn Đạo (SN 1987, trú thôn 2, xã Thanh Mỹ)người dân phát hiện anh nằm bất động trên mương dẫn nước. Thời điểm được phát hiện, anh Đạo đã tử vong.

Thời gian vừa qua, nắng hạn kéo dài khiến nhiều diện tích chè ở Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương bị khô cháy.

Hoàn cảnh anh Đạo hết sức khó khăn, chưa có điều kiện mua máy bơm nước để phục vụ tưới chè. Do vậy, buổi ngày làm thợ xây, buổi đêm, anh Đạo tranh thủ mượn máy bơm của hàng xóm để cứu vườn chè với diện tích 2 sào của mình.

“Có thể do nhiều đêm thức trắng bơm nước cứu chè, ngày đi làm trong thời tiết nắng nóng khiến anh Đạo bị kiệt sức dẫn đến sự việc đau lòng kể trên”, ông Lực cho hay.

Anh Đạo đang là ủy viên Ban chấp hành Đoàn xã Thanh Mỹ; Bí thư chi Đoàn thôn 2, xã Thanh Mỹ. Anh Đạo có con đầu 4 tuổi vừa đi mổ ruột thừa về, vợ đang mang bầu.

Hiện gia đình đã làm lễ an táng cho nạn nhân.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/xuyen-dem-cuu-doi-che-bi-han-bi-thu-chi-doan-thon-tu-vong-vi-kiet-suc-4015524-v.html