Xuyên đêm chống 'giặc lửa' tại Nhà máy phích nước Rạng Đông

Sau nhiều giờ khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy, các lực lượng PCCC đã khống chế được ngọn lửa tại khu nhà xưởng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 17h, ngày 28/8, tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm ở đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 17h, ngày 28/8, tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm ở đường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động hàng chục xe chữa cháy từ các quận Thanh Trì, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông tới hỗ trợ.

Đến 20h30, ngọn lửa từ Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông đã lan sang Công ty thể thao Động Lực nằm kế bên.

Gần 50 xe chữa cháy được huy động đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên Hà Nội huy động nhiều phương tiện chữa cháy đến vậy để dập lửa trong một vụ hỏa hoạn.

21h cùng ngày, một phần nhà kho của Công ty thể thao Động Lực đã bị bà hỏa ghé thăm.

Trong khi đó, ngọn lửa cháy vẫn cháy ngùn ngụt bên trong nhà xưởng của Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Người dân xung quanh khu vực lo sợ cháy lan vào nhà mình cũng phải dùng vòi phun nước để khống chế ngọn lửa từ xa.

Các hộ dân quanh khu vực nhà máy cũng được lệnh sơ tán và di chuyển đồ đạc ra ngoài, phòng trường hợp xấu nhất khi ngọn lửa lan cả vào khu dân cư.

22h đêm 28/8, tuyến đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân vẫn rầm rập xe cứu hỏa đi lại lấy nước phục vụ cứu hỏa.

Do diện tích của nhà xưởng rất lớn, lửa cháy bao trùm tứ phía, nên chỉ huy công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn cũng phải triển khai theo phương án "bao vây, khống chế" đám cháy theo "hình tròn".

Ngay sau đó, lực lượng PCCC phải dẫn ống lấy nước trực tiếp từ đầm Hạ Đình cách đó khoảng 200 m để dập lửa.

Đến 23h15, đám cháy cơ bản được khống chế,nhưng bên trong khu nhà xưởng vẫn còn những khu cháy âm ỉ.

Và cũng chỉ 15 phút sau, đám cháy lại tiếp tục bùng phát trở lại khi có gió lớn.

Mãi đến khoảng 00h20 ngày 29/8, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Lúc này, lực lượng chữa cháy đã phải phá tường để vào sâu bên trong, dập tắt hoàn toàn các nguồn lửa có nguy cơ khiến đám cháy bùng phát trở lại..

Vật vộn với "giặc lửa" suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, các chiến sĩ PCCC quá mệt mỏi, thiu thiu trong giấc ngủ...

Đến gần 1h sáng ngày 29/8, nhiều người dân sống quanh Công tyCông ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, bắt đầu trở về nhà và dọn dẹp tro tàn và khói bụi từ đám cháy bay vào nhà mình.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng làm rõ. Infonet sẽ tiếp tục cập nhập thông tin.

Video: Toàn cảnh vụ cháy Nhà máy phích nước Rạng Đông

Anh Hùng

Từ khóa: cháy nhà máy rạng đông nhà máy rạng đông phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân Hà Nội đám cháy hỏa hoạn giặc lửa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/xuyen-dem-chong-giac-lua-tai-nha-may-phich-nuoc-rang-dong-post311245.info