Xưởng vải bốc cháy ngùn ngụt ở Sài Gòn

Khói lửa bốc cao hàng chục mét tại xưởng chứa vải vụn ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Cảnh sát PCCC điều động lực lượng dập tắt trước khi khi hỏa hoạn lan rộng sang nhà liền kề.

Chiều 16/4, người dân nhìn thấy khói lửa bốc lên ngùn ngụt tại xưởng chứa vải vụn ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, nên hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, lửa gặp các vật liệu dễ cháy bén nhanh, bốc cao hàng chục mét, tỏa mùi khét lẹt nên công tác chữa cháy tại chỗ không thành.

Khói lửa bốc cao ngùn ngụt. Ảnh: Xuân Quang.

Khói lửa bốc cao ngùn ngụt. Ảnh: Xuân Quang.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận 12 đã điều động 7 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ đến hiện trường, triển khai dập lửa.

“Do các vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh. Chúng tôi vừa phun nước, vừa không cho đám cháy lan rộng sang những kho xưởng và nhà dân lân cận”, đại diện lãnh đạo PCCC quận 12 nói.

Nhiều tấn vải được bảo vệ thành công. Ảnh: Thái Linh.

Theo lãnh đạo này, diện tích cháy khoảng 50/150 m2. Gần 1 tấn vải vụn bị thiêu rụi. Theo lời khai ban đầu của chủ cơ sở, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

Vị trí gần nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Google Maps.

Lê Trai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/xuong-vai-boc-chay-ngun-ngut-o-sai-gon-post834949.html