Xưởng trăm mét ở Hà Nội cháy đùng đùng, dùng búa tạ phá tường

Khu xưởng rộng hàng trăm mét vuông ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) bốc cháy dữ dội từ chiều tối, lực lượng chữa cháy rất vất vả để khống chế ngọn lửa.

XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra khoảng 18h chiều tối nay, tại khu xưởng đồ nhựa trong ngõ 260, đường Tân Mai (tổ 68 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Đám cháy xuất phát từ bên trong xưởng rồi nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ hàng hóa bên trong.

Khu xưởng bốc cháy dữ dội với ngọn lửa lớn cùng cột khói bốc cao hàng chục mét...

7 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của phòng cứu hộ cứu nạn công an quận Hoàng Mai được huy động.

Do xưởng nằm sâu trong ngõ chỉ có 1 lối vào duy nhất nên các xe cứu hỏa rất khó khăn khi tiếp cận.

Đến 20h, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập lửa, do xưởng cháy lối vào hẹp, xung quanh bao quanh là các tấm tôn, bên trong chứa nhiều vật dụng nên cứu hộ đã phải dùng búa tạ phá tường để tìm lối vào.

Người dân chứng kiến cho biết, khu xưởng có 2 thanh niên làm việc, lúc cháy đã kịp chạy ra ngoài. Xưởng rộng khoảng 500 m2, xập xệ với nhiều đồ nhựa, phế thải.

Lực lượng cứu hộ dùng búa tạ để phá cửa

Lực lượng cứu hộ dùng búa tạ để phá cửa

Trần Minh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/xuong-tram-met-o-ha-noi-chay-dung-dung-dung-bua-ta-pha-tuong-551481.html