Xưởng sản xuất súng K59 ở đất Cảng bị triệt phá thế nào?

Khám xét xưởng sản xuất súng của Tân và đồng phạm, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 22/7, Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả triệt phá ổ sản xuất súng do Trần Quốc Tân (40 tuổi, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân) cầm đầu.

Sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng phát hiện Tân cung cấp súng cho một số đối tác ở Hải Phòng, Quảng Ninh và khu lân cận. Mặt hàng gồm súng K54, K59, shotgun và các loại súng có tính sát thương tương tự… với giá 6-7 triệu đồng.

Ngoài ra, theo nguồn tin trinh sát, Tân còn có biểu hiện chế tạo trái phép các loại súng trên.

 Trần Quốc Tân lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trần Quốc Tân lúc bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định Tân thường không hoạt động tại điểm cố định, sẵn sàng chống trả tới cùng khi bị vây bắt. Do đó, trinh sát gặp khó khăn trong việc nắm bắt thông tin, địa bàn hoạt động.

Sau một thời gian theo dõi, trinh sát hình sự phát hiện Tân hay xuất hiện tại xã An Đồng (huyện An Dương), ngõ Hoàng Quý hoặc đường Nguyễn Văn Linh (quận Lê Chân)...

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ tài liệu, hồ sơ các trinh sát chuyển về, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an TP và đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, để xác lập chuyên án.

Đến ngày 17/7, cảnh sát bắt giữ Tân khi anh ta ngồi sau xe máy, ôm một bao tải chứa 2 khẩu súng dạng K59 và 2 viên đạn xuất hiện trên đường Nguyễn Văn Linh.

Học chế tạo súng trên mạng

Quá trình đấu tranh, Trần Quốc Tân khai do cần tiền nên nảy sinh ý định chế tạo súng quân dụng để bán kiếm lời. Ông ta lên mạng tìm kiếm video dạy cách chế tạo súng.

Sau khi nghiên cứu, thông qua các mối quan hệ, Tân biết Phạm Văn Hữu (39 tuổi, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân) có máy móc và làm nghề hàn nên rủ tham gia sản xuất súng.

Tân thỏa thuận nếu bán được súng sẽ đưa cho Hữu từ 1-2 triệu đồng. Và Hữu đồng ý với đề nghị đó.

Cảnh sát khám xét "xưởng" sản xuất súng của Tân và Hữu. Ảnh: Công an cung cấp.

Dụng cụ, vật liệu chế tạo súng như máy mài, máy cắt, inox, lò xo, mũi khoan... được Tân tìm mua ở Hải Phòng.

Ông ta là người vẽ mô hình súng ra giấy và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi rồi ráp lại thành khẩu súng. Còn Hữu hàn, phôi ráp lại chi tiết.

Quá trình chế tạo, các nghi phạm thuê xưởng cơ khí khác để tiện nòng súng. Chế tạo xong, Tân dùng giấy ráp đánh bóng khẩu súng và cất giấu tại nhà của Hữu.

Ngày 17/7, Tân mang 2 khẩu súng đi bán thì bị cảnh sát bắt quả tang. Từ lời khai của Tân, cơ quan điều tra bắt giữ Hữu.

Khám nơi ở Hữu, công an thu giữ máy hàn, nhiều thanh sắt dạng hộp, các ống inox hình tròn, máy mài... Trong nhà này cũng có một số chi tiết của súng đang được nghi phạm làm dở. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ tại bãi đất trống gần khu nhà xưởng một bao tải chứa nhiều thanh kim loại, lò xo, mảnh kim loại có hình dạng kích thước khác nhau.

Theo kết quả trưng cầu giám định từ Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, 2 khẩu súng thu giữ là súng ngắn thuộc vũ khí quân dụng, sử dụng đạn của loại K59. Cơ quan công an đang tạm giữ Trần Quốc Tân cùng đồng phạm Phạm Văn Hữu để điều tra về hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/xuong-san-xuat-sung-k59-o-dat-cang-bi-triet-pha-the-nao-post1109937.html