Xưởng sản xuất hàng nghìn chiếc 'tai giả' tặng y bác sĩ

Hàng nghìn đai đeo khẩu trang đã được sản xuất gửi đến bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19, giúp nhân viên y tế giảm đau mỏi vành tai do đeo khẩu trang nhiều giờ liên tục.

 Với mong muốn làm giảm bớt nỗi vất vả, nguy hiểm và áp lực mà các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch hàng ngày phải đối mặt, nhóm tình nguyện "Anti Covid-19" phối hợp cùng bác sĩ Vũ Quang Hưng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiết kế đai đeo khẩu trang với tên gọi "tai giả". Ý tưởng ban đầu của sản phẩm này là từ một thiếu niên người Canada nhằm giúp cho việc đeo khẩu trang hàng giờ trở nên thoải mái hơn.

Với mong muốn làm giảm bớt nỗi vất vả, nguy hiểm và áp lực mà các nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch hàng ngày phải đối mặt, nhóm tình nguyện "Anti Covid-19" phối hợp cùng bác sĩ Vũ Quang Hưng, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiết kế đai đeo khẩu trang với tên gọi "tai giả". Ý tưởng ban đầu của sản phẩm này là từ một thiếu niên người Canada nhằm giúp cho việc đeo khẩu trang hàng giờ trở nên thoải mái hơn.

Anh Phan Mạnh Hà và chị Nguyễn Thị Thùy Trang (Hà Nội) đã bắt tay nhau để làm dự án này, một người thiết kế, một người lo máy móc kỹ thuật. "Tai giả" được nhóm tối ưu lại vừa vặn với người Việt Nam, mỏng hơn, mềm mại hơn bằng chất liệu silicon.

Vốn có xưởng làm các sản phẩm da, anh Hà đã tự thiết kế và làm khuôn thủ công. Máy móc giúp việc sản xuất nhanh, số lượng lớn. Tấm silicon được đặt dưới khuôn, dùng máy ép thủy lực để tạo ra sản phẩm.

Nói về lý do sử dụng chất liệu này, chị Trang cho biết: "Ban đầu khi nhận ý tưởng, tôi dự định sẽ sử dụng chất liệu da. Tuy nhiên da dễ bám bẩn, lưu lại vi khuẩn. Tôi cùng các thành viên và bác sĩ đã thảo luận và lựa chọn silicon. Chất liệu này nhẹ, khi đeo không bị cấn, cộm, lại an toàn cho da, dễ dàng khử khuẩn, tái sử dụng được nhiều lần".

Các bạn nhỏ cũng tham gia vào quy trình sản xuất những chiếc "tai giả". Hiện tại nhóm tình nguyện chỉ có 6 người, trong đó có 2 em nhỏ 9 và 10 tuổi, con trai anh Hà. Tuy thiếu nhân lực nhưng để đảm bảo giãn cách xã hội, nhóm chỉ sản xuất nhờ vào những thành viên trong gia đình.

Sau khi ép khuôn, từng chiếc đai đeo này được lau cồn 90 độ. Một lớp phấn rôm nữa được phủ lên trên tránh sự bám dính các sản phẩm lại với nhau.

Sản phẩm có 6 khấc nhỏ, dễ dàng điều chỉnh để vừa vặn với nhiều kích thuớc đầu. Sau khi móc dây vào một bên của "tai giả", người dùng đặt chiếc quai này sau đầu, quàng khẩu trang ra phía trước mặt và cài nốt bên móc còn lại.

Tai giả được gói 10 chiếc một cuộn, gửi kèm thư ngỏ và hướng dẫn sử dụng chi tiết khi gửi đi. Các sản phẩm đầu tiên được gửi đến 2 bệnh viện lớn là Bạch Mai và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để các bác sĩ dùng thử. Nhóm đã nhận được phản hồi tích cực. Rất nhiều đơn vị y tế ngỏ ý muốn nhận thêm đai đeo này.

6.000 sản phẩm đã được gửi đến các bệnh viện tại Hà Nội và trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương. Khó khăn lớn nhất của nhóm tình nguyện lúc này là kinh phí để duy trì sản xuất. Nếu nguyên liệu tiếp tục được các nhà hảo tâm tài trợ, nhiều chiếc "tai giả" sẽ được gửi đến các y bác sĩ đang từng ngày chiến đấu với Covid-19.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/san-xuat-hang-nghin-chiec-tai-gia-tang-y-bac-sy-mua-dich-post1073425.html