Vì sao 11 bị cáo vụ Nhật Cường đồng loạt xin giảm án?

11 bị cáo vụ Nhật Cường có đơn xin kháng cáo giảm nhẹ hình phạt và xin miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.

TAND TP Hà Nội cho biết, 11 bị cáo trong số 14 bị cáo vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường đã có đơn xin giảm án, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. Trong số 11 bị cáo làm đơn kháng cáo, có 6 người từng làm việc ở công ty Nhật Cường, gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) và Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu).

Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại tòa

Bị cáo Trần Ngọc Ánh tại tòa

5 người còn lại gồm: Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn) và bốn lao động tự do Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng.

Trong đơn kháng cáo, cả 11 người đều xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, trong đơn của bị cáo Trần Ngọc Ánh, cựu Phó tổng giám đốc Nhật Cường cho rằng, mình chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu nên mức án 13 năm tù là quá cao.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) là người duy nhất bị tuyên cả hai tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Ngọc trình bày mình là người làm công ăn lương, không hưởng lợi từ việc buôn lậu. Bị cáo Ngọc cho rằng, mình chỉ phụ trách sổ sách, thu chi nên không biết về hoạt động kinh doanh của công ty. Bị cáo cho rằng, mức án 14 năm tù cho hai tội danh của mình là quá cao, xin tòa xem xét giảm nhẹ và miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trước đó, VKSND Hà Nội cũng kháng nghị, đề nghị tòa phúc thẩm xem xét buộc Nhật Cường phải nộp lại 221 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính từ việc buôn lậu. Đồng thời, không buộc 13 bị cáo phạm tội Buôn lậu phải liên đới nộp lại khoản này.

Lời khai của các bị cáo và diễn biến tại tòa cho thấy, người hưởng lợi chính trong vụ án là ông chủ Nhật Cường - Bùi Quang Huy (hiện đã bỏ trốn). Từ năm 2014 đến năm 2019, Bùi Quang Huy chỉ đạo cấp dưới tại Nhật Cường mua 2.502 đơn hàng với 254.364 sản phẩm của nhiều chủ hàng tại nước ngoài. Công ty không nhập khẩu điện thoại qua đường chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng để thuê 9 đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hong Kong về Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa và chi phí tiền công vận chuyển hơn 3.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huy còn chỉ đạo nhập nhiều số liệu trên phần mềm để theo dõi nội bộ mà không đưa vào báo cáo thuế, gây thiệt hại cho nhà nước gần 30 tỷ đồng./.

Võ Nam/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vi-sao-11-bi-cao-vu-nhat-cuong-dong-loat-xin-giam-an-864601.vov