Xưởng lốp xe hơn 1.000 m2 cháy dữ dội, uy hiếp nhiều công trình lân cận

Khói lửa bốc lên dữ dội từ xưởng lốp xe cả ngàn mét vuông trên địa bàn phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Khoảng 9 giờ sáng, khói lửa bùng lên từ xưởng lốp xe trên đường T15, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM.

Đám cháy bùng lên từ xưởng lốp xe ở quận 12. Ảnh: NT

Đám cháy bùng lên từ xưởng lốp xe ở quận 12. Ảnh: NT

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế.

Tuy nhiên, vật liệu dễ cháy kèm gió to trong thời tiết nóng bức khiến khói lửa không thể kiểm soát.

Lửa nhanh chóng bốc cao, lan rộng. Ảnh: NT

Trong đám lửa dữ dội kèm cột khói cao hàng trăm mét phát ra nhiều tiếng nổ khiến người dân xung quanh hoảng loạn.

Người dân ở cách đó nhiều km vẫn thấy khói bốc lên.

Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt dập lửa. Ảnh: NT

Do bãi chứa lốp xe gần một số công ty gỗ, giấy… và cả nhà, nhà trọ nên người dân khu vực hốt hoảng di dời đồ đạc. Lửa lớn kèm khói táp vào các căn nhà gần đó gây hỏng tường, ám khói.

Người dân hỗ trợ xịt nước vào người các chiến sĩ CS PCCC để hạ nhiệt. Ảnh: NT

Cảnh sát PCCC quận 12, phối hợp với các đơn vị chi viện huy động phương tiện, nhân lực tiếp cận nhiều hướng tiếp cận khống chế.

Cột khói cao hàng trăm mét đứng từ xa vẫn có thể trông thấy. Ảnh: NT

Do xưởng lốp xe nằm trên một diện tích rộng, đường hẻm nhỏ, khói đen bao phủ khét lẹt nên cảnh sát chỉ tiếp cận bằng sức người ở hướng ngược gió.

Đến trưa cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế. Ảnh: NT

Người dân xung quanh hỗ trợ phá tường, tháo dỡ hàng rào B40, cung cấp gỗ làm lối đi, xịt nước vào người các cán bộ chiến sĩ để hỗ trợ.

Xưởng lốp xe trải rộng trên diện tích cả ngàn mét vuông. Ảnh: NT

Đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt.

Việc dập lửa trong tiết trời nắng nóng gặp không ít vất vả. Ảnh: NT

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được điều tra.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/xuong-lop-xe-hon-1-000-m2-chay-du-doi-uy-hiep-nhieu-cong-trinh-lan-can-post683337.html