Xưởng làm trái cây nhựa ở Bình Tân cháy 2 lần trong đêm

Trong đêm, hỏa hoạn bùng phát dữ dội từ xưởng trái cây nhựa trong khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, tối 21-4, nhiều người phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội tại căn nhà được dùng làm cơ sở sản xuất trái cây nhựa nằm trong hẻm đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM.

Đám cháy xuất phát từ xưởng trái cây nhựa trong khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân vào tối 21-4. Ảnh: H.TÂM

Đám cháy xuất phát từ xưởng trái cây nhựa trong khu dân cư trên địa bàn quận Bình Tân vào tối 21-4. Ảnh: H.TÂM

Người dân khu vực cố gắng tiếp cận dùng bình cứu hỏa dập lửa, tuy nhiên do căn nhà khóa trái kèm hỏa hoạn bùng lên nhanh chóng nên công tác khống chế ban đầu gặp khó khăn.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC quận Bình Tân đã điều động hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa. Điện được cắt, khu vực được phong tỏa hoàn toàn để phục vụ công tác chữa cháy.

Do khu vực khó tiếp cận, lửa gặp vật liệu dễ cháy nên công tác khống chế hỏa hoạn gặp khó khăn. Ảnh: H.TÂM

Do căn nhà nằm trong hẻm sâu, chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau khi khống chế ngọn lửa, đến hơn 22 giờ lửa bất ngờ bùng lên trở lại khiến lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục phun bọt hóa chất để dập tắt đám cháy.

Theo người dân, căn nhà trên có diện tích khoảng hơn 100 m2, chủ cơ sở ở cách hiện trường không xa. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn trên đang được làm rõ.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/xuong-lam-trai-cay-nhua-o-binh-tan-chay-2-lan-trong-dem-766576.html