Xuống hầm lấy nước đá, 4 người chết, 1 nguy kịch do ngạt khí

Trong lúc chui xuống hầm lấy nước đá, 5 người bị ngạt khí độc. Vụ việc làm 4 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay, Đồn Biên phòng Tây Yên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) nhận được tin báo yêu cầu cứu hộ của tàu KG 95.195 do ông Nguyễn Văn Dư (ngụ TP Rạch Giá) làm chủ.

Bộ đội biên phòng Kiên Giang sơ cứu cho các nạn nhân trước khi vào đất liền

Bộ đội biên phòng Kiên Giang sơ cứu cho các nạn nhân trước khi vào đất liền

Theo tin báo, thời điểm bị nạn trên tàu có 11 thuyền viên, trong đó 5 thuyền viên bị ngạt khí ảnh hưởng đến tính mạng.

Đồn biên phòng Tây Yên đã nhanh chóng điều động lực lượng ứng cứu, đưa các nạn nhân vào đất liền.

Đến 10 giờ cùng ngày, có 2 nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện; 2 thuyền viên tử vong tại BV đa khoa tỉnh Kiên Giang; 1 người đang nguy kịch.

Danh tính 4 người tử vong gồm Trương Minh Đức (28 tuổi), Lê Minh Kiều (33 tuổi), Mai Văn Khanh (47 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Lộc, H.Châu Thành, Kiên Giang), Nguyễn Văn Đen (ngụ xã Phi Thông, TP. Rạch Giá, Kiên Giang)

Theo nhận định ban đầu của ngành chức năng, các nạn nhân bị ngộ độc khí khi chui xuống hầm ủ cá để lấy nước đá.

Hầm cá này đã được đánh bắt, dự trữ nhiều ngày trên biển và đang trên đường đưa vào đất liền.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/xuong-ham-lay-nuoc-da-2-nguoi-chet-3-nguy-kich-do-ngat-khi-589819.html?vnn_source=trangchu&vnn_medium=box-thoi-su5