Xưởng gỗ 'mọc' hiên ngang trên đất rừng ở Vĩnh Phúc, chính quyền xử lý hời hợt?

Hai xưởng bóc gỗ quy mô hơn 20 nghìn m2 (hơn 2ha) được xây dựng trái phép trên đất rừng ở Vĩnh Phúc như có 'phép mầu kỳ diệu' khiến nó tồn tại gần 5 năm qua.

Xưởng bóc gỗ biết "biến hình”?

Tồn tại gần 5 năm, hai nhà xưởng bóc gỗ ở thôn Đoàn Kết 1, xã Đạo Tú (Tam Dương, Vĩnh Phúc) quy mô hơn 20 nghìn m2 được xây dựng trái phép trên đất rừng sản xuất. Kể từ năm 2014 đến nay dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ nhưng như có “phép mầu kỳ diệu” nó vẫn hiên ngang tồn tại cho đến nay.

Được biết, 2 xưởng sản xuất này của bà Nguyễn Thị Bích Liên (địa chỉ thường trú TP Hà Nội) và Đinh Văn Huy (quê tỉnh Cao Bằng).

Phần xưởng bóc gỗ của ông Đinh Văn Huy rộng lớn nằm sát với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cách đường dây điện cao áp khoảng 100m.

Phần xưởng bóc gỗ của ông Đinh Văn Huy rộng lớn nằm sát với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cách đường dây điện cao áp khoảng 100m.

Theo tìm hiều của phóng viên, năm 2014 Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành thành tra việc quản lý đất đai trên địa bàn xã Đạo Tú. Rất nhiều hành vi vi phạm đất đai ở địa bàn xã này đã được “chỉ mặt”. Trong Kết luận thanh tra cũng nêu về trường hợp của bà Nguyễn Thị Bích Liên (thường trú 76, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) đã tự ý chuyển đổi 12.690 m2 đất rừng sản xuất sang đất phi nông nghiệp và xây dựng công trình trái phép.

Đến năm 2017, ông Đinh Văn Huy, nay là Giám đốc công ty TNHH Sản xuất và chế biến lâm sản HTCOM cũng “nối gót” bà Liên xây dựng xưởng chế biến gỗ trên diện tích hơn 9 nghìn m2 ngay cạnh xưởng sản xuất của bà này.

Vào giữa và cuối năm 2017, UBND xã Đạo Tú đã nhiều lần lập biên bản, yêu cầu bà Liên và ông Huy dừng ngay hành vi xây dựng, sản xuất trái phép nêu trên và xử phạt hành chính 1.500.000đ.

Đến tháng 5/2018, Đoàn thanh tra Sở TNMT tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra phần diện tích đất mà ông Huy, bà Liên đã xây, sử dụng trái phép. Biên bản làm việc nêu rõ ý kiến của xã Đạo Tú về việc đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất của ông Huy, bà Liên là không phù hợp vì phần diện tích này nằm trong quy hoạch đất rừng. Hoạt động sản xuất của cả 2 xưởng không có bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến việc chấp hành quy định của pháp luật về môi trường.

Cổng vào xưởng sản xuất của bà Nguyễn Thị Bích Liên

Theo người dân xã Đạo Tú, cuối tháng 3/2019 một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra thiêu rụi xưởng sản xuất của gia đình ông Huy.

Người dân cho biết, lực lượng chức năng đã rất vất vả khi tiếp cận hiện trường để chữa cháy vì xưởng nằm khuất sau hàng bạch đàn dày đặc, phải mất nhiều giờ ngọn lửa mới khống chế được. Từ đó trở đi, tưởng như hoạt động sản xuất của ông Huy, bà Liên sẽ được xử lý triệt để, thế nhưng không hiểu lý do gì sau sự cố này ông Huy vẫn tiếp tục cho làm lại nhà xưởng và xây dựng mở rộng thêm nhà xưởng thêm gần hai nghìn m2.

“Nắm chưa chắc nên chưa xử lý triệt để!” (?)

Trao đổi với phóng viên báo Gia đình Việt Nam ông Lê Công Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Tú cho biết, ngày 15/5 vừa qua Ủy ban xã lại một lần nữa kiểm tra, lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính 1.500.000đ đối với ông Đinh Văn Huy về hành vi “tự ý lắp dựng công trình nhà xưởng trên đất lâm nghiệp”.

Đồng thời buộc ông Huy khắc phục hậu quả, tự tháo dỡ công trình trước 17h ngày 25/5/2019. Tuy nhiên, qua quan sát của phóng viên chiều ngày 29/5 phần diện tích này vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn (phần diện tích này xây mới gần hai nghìn m2 ngay gần xưởng cũ – PV)

Thông báo yêu cầu thực hiện việc tháo dỡ công theo quyết định xử phạt công trình vi phạm của UBND xã Đạo Tú.

“Đối với phần đất của ông Huy xã đã tiếp tục đôn đốc yêu cầu tháo dỡ. Đến ngày 27 ông Huy đã tháo được 27 cái xà gồ, còn lại 2 chiếc dùng để giằng kéo thì tháo sau”, ông Tuyên nói.

Đối với hộ gia đình bà Liên, ông Tuyên cho rằng: “Việc xử lý phần nhà xưởng vi phạm của bà Liên theo Kết luận thanh số 50 của Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc, xã vẫn đang từng bước xử lý” (!?).

Trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc sai phạm đã rõ ràng sao không quyết liệt xử lý, xử lý triệt để? Ông Tuyên thừa nhận: “Về thẩm quyền xử lý của địa phương thực ra nắm chưa chắc nên dẫn đến việc không xử lý được triệt để, quyết liệt”.

Còn tiếp...

Bạn đọc có thông tin, đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo xin vui lòng gọi qua số ĐT: 0916 950 168. Email: thubandocgdvn@gmail.com

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/xuong-go-moc-hien-ngang-tren-dat-rung-o-vinh-phuc-chinh-quyen-xu-ly-hoi-hot-d144375.html