Xuống đường 'đi bão' sau trận U22 Việt Nam đại thắng, hàng trăm phương tiện bị tạm giữ

Sau chiến thắng của U22 Việt Nam, nhiều cổ động viên đã xuống đường 'đi bão' và có những hành vi quá khích, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Nhiều phương tiện bị công an tạm giữ. Ảnh: Dân Trí

Nhiều phương tiện bị công an tạm giữ. Ảnh: Dân Trí

Rạng sáng 8/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai lập hồ sơ xử lý đối với hàng trăm đối tượng có hành vi quá khích, lạng lách đánh võng, nẹt pô… trên một số tuyến giao thông sau trận bán kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Campuchia, báo Dân Trí đưa tin.

Ngoài ra, lực lượng công an các phường, xã trên địa bàn TP Biên Hòa cũng đã bắt, xử lý ít nhất 6 đối tượng có hành vi đốt pháo.

Trước đó, khuya 7/12, sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.Biên Hòa xuất hiện những nhóm tụ tập chạy xe nẹt pô, lạnh lách, đánh võng như: Nguyễn Ái Quốc, đoạn Quảng trường tỉnh Đồng Nai; đường Võ Thị Sáu, Đồng Khởi…

Các đối tượng bị lập hồ sơ xử lý. Ảnh: Lao Động

Ngay sau đó, Công an TP Biên Hòa đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai kịp thời ngăn chặn và bắt hơn 200 đối tượng, cùng các phương tiện vi phạm đưa về trụ sở Công an TP Biên Hòa để lập hồ sơ xử lý.

Trao đổi với PV Lao Động, Thượng tá Phạm Hoàng Tiến, Phó trưởng Phụ trách Công an TP.Biên Hòa cho biết, thực hiện chỉ đạo của đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TP.Biên Hòa đã lập kế hoạch tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân sau mỗi trận đấu bóng đá.

Tại trụ sở Công an TP Biên Hòa, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự đã lập tổ xử lý “dã chiến” để kịp thời tiếp nhận, xử lý đối với số đối tượng này.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xuong-duong-di-bao-sau-tran-u22-viet-nam-dai-thang-hang-tram-phuong-tien-bi-tam-giu-a303793.html