'Xuống đời'!

Không lo tiến lên cho kịp '4.0' mà lại tính chuyện thụt lùi là sao Hai Quảng Trị?

- Không lo tiến lên cho kịp "4.0" mà lại tính chuyện thụt lùi là sao Hai Quảng Trị?

- Tình thế chẳng đặng đừng mới "xuống đời" chớ cũng nỗi niềm lắm chớ NXD.

- Cụ thể là chuyện gì?

- Việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình, quy mô hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

- Theo NXD biết, ngôi trường này có lịch sử 60 năm và đã đào tạo hàng chục ngàn giáo viên cho ngành giáo dục không chỉ địa phương Quảng Trị. Nghe đâu, trường còn hợp tác với hơn 10 trường đại học của Lào, Thái Lan và cả Phần Lan và Vương quốc Anh nữa mà. Vì sao nên nỗi vậy?

- Mặc dù trường có bề dày kinh nghiệm đào tạo vậy đó nhưng nay đang đứng trước lựa chọn đầy khó khăn, bởi năm học 2018-2019 chỉ tuyển sinh được 26,2% chỉ tiêu các ngành sư phạm.

- Tuyển sinh không đủ chỉ tiêu là thực trạng nhiều trường cao đẳng sư phạm đang gặp phải. Rứa tỉnh Quảng Trị đã có phương án tháo gỡ ra sao?

- Vừa rồi, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với nhà trường để bàn về phương án sắp xếp, tổ chức lại trường, trong đó có 4 phương án sắp xếp, gồm: 3 phương án sáp nhập và 1 phương án tìm kiếm đối tác để phối hợp thành lập trường đại học đa ngành tại Quảng Trị.

- Vậy "xuống đời" chỗ mô?

- Nhưng các phương án sáp nhập cũng còn nhiều thời gian và quy trình nên...

- Sao???

- Quan điểm của tỉnh để giải quyết khó khăn trước mắt, đồng ý cho nhà trường tổ chức thêm hệ phổ thông, tuyển sinh các lớp chất lượng cao. Tỉnh giao cho Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định Đề án Thành lập trường phổ thông, trình UBND tỉnh xét duyệt, quyết định trước ngày 30-6-2019.

- Thì ra vậy. Thôi thì có thêm cơ hội cho nhiều phụ huynh và học sinh lựa chọn cho bậc học phổ thông. Vấn đề bây giờ là mong đề án sớm hoàn chỉnh, đáp ứng được mong mỏi, tin tưởng của người dân vùng đất hiếu học này.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_208001_-xuong-doi-.aspx