Xưởng đá hoạt động khi chưa đủ giấy phép

Thời gian gần đây, người dân thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa bức xúc về 3 xưởng đá ở khu vực Hang Trâu hoạt động gây tiếng ồn, xả bụi ra môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Đặc biệt, 3 xưởng đá này chưa có đầy đủ giấy phép nhưng vẫn hoạt động trong thời gian dài mà không bị xử lý.

 Một xưởng đá ở khu vực Hang Trâu hoạt động khi chưa đủ giấy phép.

Một xưởng đá ở khu vực Hang Trâu hoạt động khi chưa đủ giấy phép.

Ông Nguyễn Văn Đức ở thôn Đô Mỹ cho biết: “Tại khu vực Hang Trâu hiện có 3 xưởng đá thuộc sở hữu của doanh nghiệp tư nhân Thành Đồng, hộ ông Nguyễn Văn Hiển và hộ ông Vũ Văn Thi. Từ khi các xưởng đá đi vào hoạt động, người dân chúng tôi luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi. Hơn nữa, nước thải của các xưởng đá còn xả trực tiếp ra môi trường, tràn cả vào đồng ruộng, làm ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, nhưng đến nay tình hình vẫn không có gì thay đổi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Văn Huấn, Chủ tịch UBND xã Hà Tân thông tin: "Việc các xưởng đá chưa đầy đủ giấy phép, gây ô nhiễm môi trường như phản ảnh của người dân là đúng. Vì việc này mà lãnh đạo UBND xã cũng đã bị kiểm điểm. Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiên quyết yêu cầu các xưởng đá hoàn thành các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường".

Bài và ảnh: HUYỀN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/xuong-da-hoat-dong-khi-chua-du-giay-phep-646353