Xưởng cơ khí Chính Loan

Tuy tuổi đã cao, song vợ chồng ông Nguyễn Văn Chính và bà Lê Thị Loan (khu 2, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên) vẫn thường xuyên đứng máy tiện, máy khoan, tạo ra các sản phẩm cơ khí tốt, rẻ. 40 năm qua, cơ sở 'Chính Loan - Gia công tiện, cơ khí' luôn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân quanh vùng.

Tuổi đã cao, nhưng ông bà Chính, Loan luôn miệt mài với công việc.

Tuổi đã cao, nhưng ông bà Chính, Loan luôn miệt mài với công việc.

Chúng tôi đến cơ sở “Chính Loan - Gia công tiện, cơ khí”, mặc dù mới sáng sớm, nhưng đã có nhiều khách hàng đến nhận hàng. Hai ông bà làm việc không ngơi tay để kịp giao sản phẩm cho khách.

Bà Loan cho biết: Dù ở TX Quảng Yên cũng có nhiều cơ sở cơ khí, nhưng xưởng của ông, bà vẫn làm không hết việc. Làm nghề đã mấy chục năm, khách hàng chủ yếu là khách quen, nên giờ chỉ cần gọi điện đặt hàng, chuyển tiền qua điện thoại, rất tiện, tiết kiệm thời gian đi lại, đỡ vất vả. Để có được điều này, cơ sở luôn phải giữ chữ tín và chữ tâm trong nghề. Sản phẩm của xưởng chủ yếu là ngư cụ cơ khí phục vụ ngư dân nghèo, nên ông bà luôn tâm niệm hàng phải làm tốt, giá cả phải chăng.

Bà Lê Thị Loan đứng máy tiện trục chân vịt.

Mấy chục năm qua, cơ sở cơ khí của ông bà luôn giữ được chữ tín. Thương hiệu “Chính Loan - Gia công tiện, cơ khí” được ngư dân khắp vùng Quảng Yên, Hải Phòng biết đến đặt hàng.

Ông Chính chia sẻ: Ông sinh năm 1954 tại TX Quảng Yên. Năm 1973 học hết lớp 10/10, ông vào làm công nhân Nhà máy Cơ khí Quảng Ninh (huyện Hoành Bồ), được đào tạo đến bậc 3 thợ tiện. Năm 1979 ông chuyển về Tỉnh Đoàn Quảng Ninh công tác; năm 1988 về Công ty Thương nghiệp huyện Yên Hưng (nay là TX Quảng Yên). Vợ ông (SN 1957) làm thợ tiện cùng ông tại Nhà máy Cơ khí Quảng Ninh, bị tai nạn lao động, sức khỏe yếu, nên về mất sức lao động.

Hai vợ chồng đều về hưu mất sức, gia đình 4 miệng ăn, nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Năm 1992, ông vay mượn bạn bè được 10 triệu đồng, mua máy tiện, máy khoan, máy hàn… mở xưởng “Chính Loan - Gia công tiện, cơ khí” tại nhà, chuyên sản xuất các sản phẩm cơ khí thủy phục vụ ngư dân, như: Trục chân vịt, tời… Thời gian đầu, sản phẩm làm ra hầu như không bán được, không có đơn hàng. Không nản, ông Chính đã đi khắp nơi để tìm kiếm khách hàng, mang sản phẩm đi giới thiệu, chào hàng; nhận gia công các chi tiết sửa chữa ô tô, máy cẩu, máy gạt…

Dần dần tiếng lành đồn xa, không chỉ khách hàng ở Quảng Ninh mà cả Hải Phòng đã biết đến sản phẩm của ông bà, thường xuyên tìm đến cơ sở đặt hàng. Công việc kinh doanh của cơ sở ngày càng ổn định, phát triển, doanh thu từ 200-500 triệu đồng/năm. Cơ sở “Chính Loan - Gia công tiện, cơ khí” hiện có trị giá đầu tư gần 10 tỷ đồng. Ông bà còn mở thêm 2 cơ sở sản xuất, chế tạo cơ khí (2-5 tỷ đồng/cơ sở) cho các con để tiếp nối nghề của bố mẹ. Các cơ sở cơ khí của gia đình giải quyết việc làm cho 10 lao động tại địa phương, thu nhập trung bình 10 triệu đồng/người/tháng.

Trước khi bàn giao cho khách hàng, ông bà Chính, Loan luôn kiểm tra cẩn thận từng chi tiết sản phẩm.

Ông bà còn là trợ thủ đắc lực cho các tác giả tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT trên địa bàn. Năm 2011, ông bà hỗ trợ ông Đinh Văn Giang (xóm 11, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) chế tạo một số chi tiết trục nâng để sáng chế máy chế biến thức ăn chăn nuôi đa năng; đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi KHKT cấp tỉnh, ngành. Năm 2018, ông bà giúp 2 học sinh Ngô Anh Tài, Nguyễn Đức Hoàn (Trường THCS Tân An, TX Quảng Yên) chế tạo một bộ phận trục nâng, để hoàn thiện đề tài “Máy làm sạch bề mặt bạt đáy ao nuôi tôm”; đã giành giải nhất cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2018-2019....

Ông bà cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo tại địa phương; giúp đỡ các gia đình, người dân có hoàn cảnh khó khăn… với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Chia tay ông bà, ông Chính chia sẻ: “Mình là đảng viên, lại là người cao tuổi, phải luôn sống thế nào để làm gương cho con cháu học tập noi theo và có ích cho xã hội”.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201909/xuong-co-khi-chinh-loan-2455148/