Xuồng cao tốc Centaurus Ukraine trang bị vũ khí hơn gì Raptor của Nga?

Hải quân Ukraine vừa được trang bị thêm xuồng cao tốc Centaurus được thiết kế với ưu thể vượt trội so với Raptor của Nga.

Theo Thư ký Ủy ban Quốc phòng và An ninh Ukraine, ông Alexander Turchinov thì xuồng cao tốc Centaurus có thể đạt tới vận tốc 40 hải lý/h mà mang theo được 36 lính thủy quân lục chiến trong những lần làm nhiệm vụ.

Theo Thư ký Ủy ban Quốc phòng và An ninh Ukraine, ông Alexander Turchinov thì xuồng cao tốc Centaurus có thể đạt tới vận tốc 40 hải lý/h mà mang theo được 36 lính thủy quân lục chiến trong những lần làm nhiệm vụ.

Quân đội Ukraine cho rằng chiếc Centaurus là sản phẩm do nền công nghiệp quốc phòng nước này tự thiết kế và thi công, nó có hiệu suất tác chiến cao nhất thế giới, thậm chí vượt trội cả đối thủ là xuồng cao tốc lớp Raptor của Nga.

Vũ khí trang bị của xuồng cao tốc lớp Centaurus khá đa dạng, trong đó nổi bật là module súng máy điều khiển từ xa cỡ nòng 12,7 mm gắn ở phía trước tàu, phía sau đuôi có thêm 2 khẩu súng máy cỡ 7,62 mm điều khiển bằng tay khác.

Hỏa lực mạnh nhất của chiếc Centaurus là 2 giàn phóng của pháo phản lực hạng nhẹ ZRN-01 Daisy, đây là sản phẩm hợp tác giữa hai nền công nghiệp quốc phòng Ukraine và Ba Lan sử dụng đạn rocket cỡ 80 mm do SJSHC Artem của Ukraine cung cấp.

Bệ phóng của ZRN-01 Daisy có thể điều khiển từ trong cabin, nó lấy phần tử bắn qua camera quang điện tử rất tiên tiến, đạn rocket đạt tầm bắn tối đa 7.000 m khi chống lại mục tiêu mặt đất - mặt nước, hoặc 4.000 m khi bắn trực thăng bay thấp.

Bên cạnh đó, phương tiện này còn được trang bị thêm các loại radar dẫn đường hàng hải cũng như bệ phóng mồi bẫy gây nhiễu và thiết bị liên lạc vệ tinh khá hiện đại. Đặt cạnh đối thủ chính là chiếc Raptor của Nga thì có thể nhận thấy rằng xuồng cao tốc do Ukraine chế tạo có giàn hỏa lực phong phú và mạnh mẽ hơn, đồng thời trang thiết bị điện tử của nó có thể cũng trội hơn.

Sức chứa lính đặc nhiệm đi theo của Centaurus gần gấp đôi so với Raptor, khi xuồng cao tốc của Nga chỉ mang được tối đa 20 người. Tuy vậy tốc độ của chiếc Raptor vẫn cao hơn nhiều, lên tới 100 km/h và tầm hoạt động đạt 100 hải lý (180 km).

Bên cạnh đó, còn một tiêu chí khác cũng khá quan trọng đó là khả năng chống đạn của cabin và vỏ tàu hiện vẫn chưa được phía Ukraine công bố rõ ràng, trong khi đó xuồng Raptor chịu được đạn xuyên thép cỡ 7,62 mm quanh cabin và 14,5 mm ở thân.

Theo Thanh Hà/Đất VIệt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/xuong-cao-toc-centaurus-ukraine-trang-bi-vu-khi-hon-gi-raptor-cua-nga-1444026.html