Xương cá găm khắp đường thở bé gái 1 tuổi

Bé gái 1 tuổi (ngụ Kiên Giang), nhập viện trong tình trạng ho khò khẻ, khó thở. Các bác sĩ nội soi gắp ra 7 mảnh xương cá.

Người nhà cho biết, trước đó 3 ngày, lúc cho bé ăn cháo. Sau khi ăn thì bé ho sặc sụa, tím tái, thở khó và nghe có tiếng rít.

Bé được điều trị tại bệnh viện ở địa phương 3 ngày nhưng không thuyên giảm nên người nhà chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại đây, quan sát bé sinh hiệu ổn nhưng khò khè, thở rít có dấu hiệu của hóc dị vật nên các bác sĩ đã tiến hành nội soi đường thở và gắp ra 7 mảnh xương cá. Sau gắp xương ra, bé không có tai biến, hiện ổn định.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp ra 7 mảnh xương cá

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi và gắp ra 7 mảnh xương cá

BS. Nguyễn Tuấn Như, Trưởng khoa Tai mũi họng Bệnh viện Nhi Đồng 1 khuyến cáo, vào những ngày Tết, phụ huynh thường bận rộn công việc nhà nên dễ lơ là khi cho trẻ ăn uống. Trường hợp kể trên là một ví dụ. Do đó, các bậc phụ huynh cần hết sức cẩn trọng khi cho trẻ ăn các loại thức ăn có xương.

Ngô Đồng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/suc-khoe/xuong-ca-gam-khap-duong-tho-be-gai-1-tuoi_86462.html