Xuôi đèo trộm cướp

Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Tây Sơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Trong đó, nhiều nạn nhân bị cướp giật tài sản trên tuyến QL19 đều mô tả, băng nhóm này gồm 3 đối tượng, sau khi gây án thường tẩu thoát về hướng TX An Khê (Gia Lai).

Thời gian gần đây, trên địa bàn H. Tây Sơn (Bình Định) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản. Trong đó, nhiều nạn nhân bị cướp giật tài sản trên tuyến QL19 đều mô tả, băng nhóm này gồm 3 đối tượng, sau khi gây án thường tẩu thoát về hướng TX An Khê (Gia Lai). Từ tin báo của người bị hại và dựa vào một số chứng cứ khác, CAH Tây Sơn xác định thủ phạm các vụ cướp từ tỉnh khác đến gây án, hoạt động lưu động.

Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Hải Trọng.

Nguyễn Tuấn Vũ và Nguyễn Hải Trọng.

Qua quá trình trinh sát, cuối tháng 11-2018, lực lượng cảnh sát hình sự CAH Tây Sơn đã bắt 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ (18 tuổi, trú xã Ia Nhin, H. Chư Pah, Gia Lai) và Nguyễn Hải Trọng (19 tuổi, trú xã Ia Băng, Đăk Đoa, Gia Lai) khi đang xuất hiện tại địa bàn TT Phú Phong (H. Tây Sơn). Trước đó, đồng bọn của chúng là Nguyễn Văn Cường (19 tuổi, trú xã Ea Kly, H. Krông Pắk, Đăk Lăk) đã bị CA TP Pleiku bắt giữ về hành vi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp, cướp giật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bước đầu, 2 đối tượng Trọng và Vũ khai nhận, do quen nhau trong quá trình sống lang thang và chơi “cỏ Mỹ” nên để có tiền thỏa mãn chúng đã đi trộm cắp. Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng gây ra nhiều vụ trộm tài sản và bị phát hiện, truy lùng ráo riết nên Cường tiếp tục rủ Vũ “xuôi đèo” xuống địa bàn Bình Định thực hiện hành vi trộm cắp. Chiều 23-9-2018, chúng đến TT Phú Phong dạo quanh các tuyến đường nội thị thì phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (19 tuổi, trú xã Tây Giang) điều khiển xe máy chở bạn là Huỳnh Thị Ly cầm chiếc ví da nên bàn nhau cướp giật. Khi bám theo đến đoạn đường vắng, Cường áp sát để Vũ giật chiếc ví rồi tăng tốc bỏ chạy. Trên đường về Gia Lai, chúng kiểm tra chiếc ví có 800 ngàn đồng cùng ĐTDĐ Samsung Galaxy J2, bán chia nhau tiêu xài.

Trong thời gian đó, Cường đã gây ra các vụ trộm nên bị CATP Pleiku (Gia Lai) bắt giữ. Giữa tháng 10-2018, Trọng rủ Vũ tiếp tục xuống địa bàn tỉnh Bình Định thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật. Trọng điều khiển xe máy hiệu Nouvo do cả hai lấy trộm trước đó đến H. Tây Sơn. Khi đến khối Hòa Lạc (TT Phú Phong), thấy chiếc xe hiệu Sirius BKS 77H9-2603 dựng trước nhà còn gắn chìa khóa. Ngay lập tức, Trọng dừng xe để Vũ đến lấy chạy trốn. Trên đường đi đến xã Bình Thuận, Vũ phát hiện chiếc xe hiệu Yamaha Exciter BKS 77H1-134.31 có gắn chìa khóa trên xe. Thấy chiếc xe còn mới, có giá trị hơn, ngay lập tức Vũ điều khiển xe 77H9-2603 vừa lấy trộm đến dựng bên cạnh. Nhìn trước, ngó sau không có người, Vũ đã bỏ lại chiếc xe lấy trộm trước đó rồi lấy chiếc xe 77H1-134.31. Chạy đến TT Ngô Mây (H. Phù Cát, Bình Định) cả hai gửi xe máy Nouvo vào Trung tâm Y tế Phù Cát rồi đi cùng một xe để dễ dàng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Khi đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong, cả hai phát hiện chị Đặng Thị Thương (23 tuổi, trú H. Tây Sơn) điều khiển xe máy chở chị Nguyễn Thanh Trang (19 tuổi) có đeo túi xách nên bám theo đến đoạn đường vắng tối, Vũ áp sát để Trọng giật chiếc túi xách bên trong có 80.000 đồng và ĐTDĐ Samsung Galaxy J7, một số nữ trang rồi phóng thẳng về Gia Lai. Đến tối 25-10, Vũ điều khiển xe máy chở Trọng tiếp tục “xuôi đèo” xuống Bình Định để gây án. Khi đi trên QL19 qua địa bàn TT Phú Phong, phát hiện chị Trần Thị Tường Vi (31 tuổi, trú TT Phú Phong) điều khiển xe máy có đeo chiếc túi trên vai nên đã quay lại cướp giật. Trên đường về Gia Lai chúng kiểm tra bên trong có 4 triệu đồng và một số tài sản khác, chia nhau tiêu xài.

Qua đấu tranh, bọn chúng khai còn gây ra nhiều vụ khác nhưng không thể nhớ hết. Theo trình báo của người bị hại trong tháng 9, 10 và 11-2018, trên địa bàn H. Tây Sơn xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy và cướp giật tài sản của những người phụ nữ đi xe máy trên đường với phương thức và thủ đoạn tương tự. Vì vậy, để làm rõ các vụ nói trên, CAH Tây Sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng của CA tỉnh Gia Lai đấu tranh củng cố chứng cứ để xử lý băng nhóm trộm cắp và cướp giật nói trên.

QUÝ HIỀN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_199441_xuoi-deo-trom-cuop.aspx