Xung quanh việc xây kè làm thu hẹp dòng chảy của ngòi Cái

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương (Phú Bình) không khỏi lo lắng khi chủ đầu tư điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương xây dựng kè làm thu hẹp lòng ngòi Cái. Đều này ảnh hưởng đến việc thoát nước, có nguy cơ gây ngập úng khi thời tiết có mưa to…

Hiện trường bờ kè do chủ đầu tư Điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương xây dựng ở ngòi Cái.

Hiện trường bờ kè do chủ đầu tư Điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương xây dựng ở ngòi Cái.

Ngòi Cái bắt nguồn từ các xã Bảo Lý, Tân Khánh, Tân Kim (Phú Bình) rồi đổ về khu vực xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương nên hằng năm vào mùa mưa nước đổ về đây rất lớn. Để chống ngập úng, huyện Phú Bình đã xây dựng hệ thống cống thoát nước chạy ngầm qua sông Đào và Quốc lộ 37 rồi đổ ra sông Cầu. Tuy nhiên, hiện nay nhiều người dân thuộc xóm Kiều Chính không khỏi lo lắng khi chủ đầu tư Dự án Khu dân cư nông thôn Xuân Phương tiến hành xây kè khiến lòng ngòi Cái bị thu hẹp (đoạn chảy qua xóm Kiều Chính) có nguy cơ làm giảm khả năng thoát nước, gây ngập úng.

Ông Dương Văn Nghiệp, ở xóm Kiều Chính, xã Xuân Phương cho biết: Trước đây, hệ thống thoát nước chỉ có 3 cống ngầm, nhưng do nước mưa đổ về khu vực này rất lớn nên huyện Phú Bình đã xây dựng thêm 2 cống để đảm bảo việc thoát nước. Mặc dù vậy, khi trời mưa to, kéo dài là nước dâng lên đến cầu Núi Cao nằm trên tuyến đường vào xã Tân Kim (cách cống thoát nước 200m). Còn ông Đồng Văn Quyết, công an viên xóm Kiều Chính cho biết: Khi chưa triển Dự án khu dân cư nông thôn mới Xuân Phương, lòng ngòi rộng, có đoạn khoảng 40m nên việc thoát nước dễ dàng, tình trạng ngập úng ít xảy ra. Tuy nhiên, hiện, Dự án xây dựng Khu dân cư nông thôn (giáp với Quốc lộ 37) cho xây kè, đổ đất nền cao hơn nhiều so với trước đây khiến cho lòng ngòi hẹp lại, nguy cơ nước không thoát kịp khi trời mưa to, gây ngập úng cho khu vực này.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay, Dự án đã được chủ đầu tư đổ bê tông nền và kè sát với lòng ngòi Cái với chiều dài khoảng 100m. Tại 2 cửa cống, lòng ngòi Cái khá rộng (khoảng 20m). Tuy nhiên, đoạn xây dựng kè của Dự án khu dân cư khiến lòng ngòi chảy qua đoạn này bị “thắt cổ chai”, chỉ rộng khoảng 3 - 4m. Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây kè cao sẽ khiến nước mưa đổ về đây sẽ bị nghẽn lại, làm ảnh hưởng đến việc thoát nước.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Toản, đại diện Công ty CP đầu tư phát triển và công nghiệp Phú Bình (chủ đầu tư Dự án) cho biết: Đơn vị chúng tôi thực hiện đúng theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không lấn chiếm lòng ngòi Cái. Theo bản đồ địa chính xã Xuân Phương năm 1993, hiện, dòng chảy của ngòi Cái đã bị thu hẹp do nhà phía bờ ngòi đối diện bị người dân đổ đất lấn ra lòng ngòi. Theo quy hoạch được phê duyệt, ngòi Cái chạy qua giữa dự án nên chủ đầu tư phải thực hiện xây kè dọc 2 bên bờ ngòi và đảm bảo lòng ngòi Cái chạy qua đoạn này có chiều dài 12m nên cần phải có chính quyền vào cuộc để giải quyết phần lòng ngòi đã bị lấn chiếm trước đó. Bên cạnh đó, chủ đầu tư xây dựng kè, cứ lên cao khoảng 2m thì sẽ mở rộng hành lang thoát nước ra 2m. Trước khi triển khai Điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương, đơn vị đã khảo sát, đánh giá, lưu lượng nước của ngòi Cái qua hệ thống cống để thiết kế xây dựng kè đảm bảo việc thoát nước.

Ông Dương Văn Hòa, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Bình thông tin: Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc chủ đầu tư điểm dân cư nông thôn mới Xuân Phương xây dựng kè lấn lòng ngòi, ảnh hưởng đến việc thoát nước, UBND huyện đã yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công. Đồng thời, chỉ đạo các phòng liên quan kiểm tra thiết kế. Nếu phát hiện sai phạm, chúng tôi sẽ tham mưu UBND huyện và tỉnh có biện pháp xử lý.

Ngòi Cái không chỉ cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất mà còn chống ngập úng cho người dân 3 xã của huyện Phú Bình nên việc xây dựng, lấn chiếm lòng ngòi làm hẹp dòng chảy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thoát nước. Vì vậy, cơ quan chức năng của huyện Phú Bình cần sớm vào cuộc, kiểm tra và xử lý dứt điểm vấn đề này.

Dương Hưng

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/xa-hoi/xung-quanh-viec-xay-ke-lam-thu-hep-dong-chay-cua-ngoi-cai-278914-85.html