Xung quanh việc thu hồi dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Hà Nội quyết tâm thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật đất đai, song nếu thu hồi, thì quỹ đất thuộc những dự án bị thu hồi cần phải sử dụng như thế nào? Đó là câu hỏi mà dư luận quan tâm.Theo thống kê của Sở tài nguyên và môi trường Hà Nội, thành phố hiện có 161 các dự án dự án chậm tiến độ, vi phạm Luật đất đai năm 2013. Trong đó, có 47 dự án đủ căn cứ pháp lý để tiến hành thu hồi. Đất của Hà Nội thường được gọi là 'đất vàng', nên việc hàng trăm ha đất bị bỏ hoang suốt thời gian dài đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết 'thành phố sẽ công bố danh sách 47 dự án chậm triển khai cần phải thu hồi. Để có danh sách này, thành phố đã nhiều lần đối thoại, tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho các nhà đầu tư và chỉ thu hồi khi chủ đầu tư thực sự không thể tiếp tục triển khai. Nếu họ trả lời là không đủ năng lực, không còn vốn đầu tư, hoặc lý do không thể tháo gỡ thì thành phố cương quyết thu hồi'.Thế nhưng, sau thu hồi, thì những ha đất vàng này sẽ được sử dụng như thế nào? Cho những mục đích gì? Bởi hầu hết các dự án chậm triển khai đã gần 10 năm, thậm chí hơn 10 năm. Trong khi đó, Hà Nội đã có 7 lần điều chỉnh quy hoạch kể từ năm 1961 cho đến nay. Giao đất sau thu hồi cho một nhà đầu tư mới – Điều này cũng đặt ra câu hỏi: Liệu còn tái diễn cảnh lãng phí đất, đất tiếp tục bị bỏ hoang? Theo các chuyên gia, để giải quyết được thực tế này, Hà Nội sẽ còn nhiều việc phải làm sau thu hồi đất của hơn 40 dự án treo.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/xung-quanh-viec-thu-hoi-du-an-cham-trien-khai-o-ha-noi