Xung quanh việc ông Tập Cận Bình chính thức chúc mừng ông Joe Biden trúng cử Tổng thống Mỹ

Theo Tân Hoa xã , ngày 25/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện cho ông Joe Biden để chúc mừng ông được bầu làm Tổng thống Mỹ. Xung quanh việc chậm trễ này đã có những ý kiến khác nhau.

 Sau một thời gian imlawngj, ngày 25/11, ông Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ. Trong ảnh: ông Tập Cận Bình mở tiệc chào mừng ông Joe Biden thăm Trung Quốc trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ ngày 25/9/2015 (Ảnh: Getty).

Sau một thời gian imlawngj, ngày 25/11, ông Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ. Trong ảnh: ông Tập Cận Bình mở tiệc chào mừng ông Joe Biden thăm Trung Quốc trên cương vị Phó Tổng thống Mỹ ngày 25/9/2015 (Ảnh: Getty).

Trong điện mừng, ông Tập Cận Bình nêu rõ, việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ Trung - Mỹ không chỉ phù hợp với lợi ích cơ bản của nhân dân hai nước, mà còn là kỳ vọng chung của cộng đồng quốc tế. Mong rằng hai bên nêu cao tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, chú trọng hợp tác, quản lý khác biệt, thúc đẩy quan hệ Trung - Mỹ phát triển lành mạnh, ổn định, cùng tất cả các nước và cộng đồng quốc tế vì mục tiêu cao cả của hòa bình và phát triển thế giới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã gửi điện cho bà Kamala Harris để chúc mừng bà được bầu làm Phó Tổng thống Mỹ.

Theo báo Mỹ The Hill ngày 25/11, người phát ngôn của Văn phòng chuyển giao quá độ của Tổng thống đắc cử Mỹ nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi cảm ơn các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Chủ tịch Tập, vì đã gửi lời chúc mừng".

Ngày 24/11, tại Wilmington, bang Delawe, ông Joe Biden bắt đầu công bố danh sách các thành viên nội các, chuẩn bị chuyển giao quyền lực (Ảnh: AP).

Ông Joe Biden trước đây đã trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm các nhà lãnh đạo Jordan, Canada, Vương quốc Anh, Đức và Nhật Bản, cũng như các quan chức cấp cao của NATO và Ủy ban châu Âu.

Hãng tin Mỹ Bloomberg ngày 25/11 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ sự im lặng về việc ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ và gửi thông điệp tới Tổng thống đắc cử Mỹ, bày tỏ rằng ông hy vọng sẽ "quản lý sự khác biệt" và tập trung vào hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/11 đã ra tuyên bố chúc mừng ông Joe Biden được bầu làm Tổng thống Mỹ và nói rằng Trung Quốc tôn trọng sự lựa chọn của người dân Hoa Kỳ.

Hãng Bloomberg chỉ ra rằng do Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục theo đuổi các cáo buộc gian lận và cố gắng lật ngược kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11, nên các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã trì hoãn việc đưa ra các bình luận về cuộc bầu cử Mỹ.

Các quan chức ám chỉ rằng ông Joe Biden có thể sẽ có thái độ ít đối đầu hơn với Trung Quốc và tiến hành hợp tác trong các vấn đề như kiểm soát vũ khí và biến đổi khí hậu.

Đồng thời, nhóm của ông Joe Biden cũng thừa nhận rằng quá khứ những nỗ lực của thời Barack Obama nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc, cũng như xem xét các vi phạm nhân quyền, các mối đe dọa sở hữu trí tuệ và bành trướng khu vực của Trung Quốc đã kết thúc.

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ - Trung đã ở vào tình trạng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua. Trong ảnh: hai ông Donald Trump và Tập Cận Bình gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Osaka, 29/6/2019 (Ảnh: Reuters).

Hãng tin Mỹ AP nhận định rằng Trung Quốc trở thành một trong những nước lớn cuối cùng chúc mừng ông Joe Biden mà không giải thích lý do trì hoãn. Nhưng một số nhà bình luận cho rằng Bắc Kinh có thể muốn tránh căng thẳng với ông Trump, người vẫn chưa thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Hãng truyền hình Anh BBC viết, việc gửi điện chúc mừng đồng nghĩa với việc giới lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc đã chính thức công nhận kết quả bầu cử Mỹ, dù đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang thách thức kết quả này. Nói cách khác, Bắc Kinh cho rằng ông Biden sẽ vào Nhà Trắng vào tháng 1/2021.

Một quan điểm khác cho rằng sự “im lặng” trước đây của Bắc Kinh dường như là sự thận trọng theo dõi việc chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ.

Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc Thời báo Hoàn cầu (bản tiếng Anh là Global Times), từng tuyên bố trên Twitter rằng Trung Quốc giữ khoảng cách với cuộc bầu cử Mỹ là vì muốn "tránh bị vướng vào tranh chấp bầu cử Mỹ".

Cho đến nay, một số nhà lãnh đạo các nước như Tổng thống Nga Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mexico Obrador vẫn chưa gửi điện mừng tới ông Joe Biden.

Thu Thủy

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/xung-quanh-viec-ong-tap-can-binh-chinh-thuc-chuc-mung-ong-joe-biden-trung-cu-tong-thong-my-post140666.html