Xung quanh việc cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam: Bộ VHTTDL có làm ngược kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Gần 2 tháng sau khi kết luận của Thanh tra Chính phủ được công bố về công tác cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam, nhiều cán bộ, nghệ sĩ của Hãng mong ngóng việc thực hiện kết luận sớm được triển khai.

Sáng 13/11, một cuộc họp tại Hãng đã diễn ra để thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ VHTTDL. Nhưng thay vì vui mừng, một số nghệ sĩ, người quản lý lại tỏ ra lo ngại. Thậm chí, có người còn đặt câu hỏi: Phải chăng, Bộ VHTTDL đang thực hiện ngược lại một số điều của kết luận thanh tra?

Nhà đầu tư chiến lược vẫn in lìm chưa thoái vốn tại Hãng phim Truyện Việt Nam. Ảnh: Mạnh Thắng.

Văn bản chỉ đạo… rất nhiều việc

NSND Nguyễn Thanh Vân cho biết: Ngày 12/11, Công ty CP đầu tư phát triển phim truyện Việt Nam nhận được công văn số 4974/BVHTTDL-KHTC đề ngày 29/10/2018 của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Lê Quang Tùng ký. Nội dung văn bản chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề rất lớn.

Chỉ xin nêu vắn tắt một số việc trong 5 vấn đề như:

Vấn đề thứ nhất, liên quan đến việc đối chiếu, xác nhận các khoản công nợ, phải thu phải trả chưa được đối chiếu tại thời điểm cổ phần hóa. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các việc ký hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội); Góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và du lịch Sài Gòn) quản lý và điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung (TP HCM).

Thứ hai, xử lý dứt điểm những vướng mắc về đất đai, hoàn thiện phương án sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiến hành thanh lý tất cả các hợp đồng cho thuê nhà, đất trái thẩm quyền.

Thứ ba, phối hợp với Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

Thứ tư, yêu cầu người đại diện phần vốn của nhà nước tại Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam có ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần kiện toàn ngay bộ máy lãnh đạo của công ty; sắp xếp lại các phòng ban, chi nhánh cho phù hợp, xây dựng các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc…

Thành lập Hội đồng tư vấn nghệ thuật. Sớm sắp xếp việc làm, ổn định đời sống CBCNV trong toàn công ty. Yêu cầu nhà đầu tư chiến lược (Tổng Công ty vận tải thủy – Vivaso) bổ sung thêm nội dung về mục tiêu, kế hoạch, giải pháp về đổi mới công nghệ, phát triển thị trường; giải pháp sử dụng nguồn nhân lực nhất là đối với các nhà đạo diễn, quay phim, biên kịch… gạo cội trong làng điện ảnh trong Phương án hỗ trợ sản xuất kinh doanh để Hội đồng quản trị, Ban giám đốc xem xét, phê duyệt, bổ sung vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.

Thứ năm, là rà soát các vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, đề xuất việc thu hồi tiền lương đã thanh toán không đúng quy định và chi trả tiền lương còn thiếu cho người lao động trong công ty theo kết luận của Thanh tra Chính phủ…

Với khối lượng công việc “đồ sộ” nhưng công văn chỉ đạo phải báo cáo trước ngày 15/11.

NSND Nguyễn Thanh Vân.

“Bất khả thi”

Là Phó Giám đốc trước khi Công ty TNHH MTV Hãng phim Truyện Việt Nam được cổ phần hóa, NSND Nguyễn Thanh Vân là người tham dự cuộc họp sáng 13/11. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, phóng viên báo Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với NSND Nguyễn Thanh Vân.

Theo ông Vân, dù thành phần được đề kính gửi của văn bản 4974/BVHTTDL-KHTC rất rộng nhưng số người dự rất ít. Các ý kiến đưa ra đều hỗn tạp và không thống nhất vì văn bản mới nhận được trước đó 1 ngày nên không ai chuẩn bị được gì cả. Và cũng không rõ ai là người có thẩm quyền được chủ trì cuộc họp.

NSND Nguyễn Thanh Vân nói: Theo tôi, văn bản 4974/BVHTTDL - KHTC là một văn bản bất khả thi. Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản cho đến khi báo cáo chỉ là 3 ngày thì không ai có thể thực hiện được. Những công việc đó, hàng chục năm nay, với những con người đó đã thực hiện sai, làm thiếu, thậm chí làm dối trá còn không thực hiện được mà bây giờ lại giao chính những con người đó làm công việc này. Tôi cảm giác văn bản này của Bộ như một sự tìm cách kéo dài để thực hiện kết luận Thanh tra. Văn bản này đã giao cho những người không còn đủ thẩm quyền, không chính danh thì thực hiện sao được.

Ví dụ như đi giải quyết các vấn đề về đất đai với các đối tác và chính quyền ở TP. Hà Nội và TP HCM. Các vị lãnh đạo hãng phim đã về hưu hay ngay cả các vị là đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam cũng không thể tự đi giải quyết được các vấn đề này. Vì vậy, văn bản này nhằm mục đích kéo dài thời gian để nhà đầu tư chiến lược chậm thoái vốn theo như kết luận thanh tra.

Về vấn đề yêu cầu nhà đầu tư chiến lược (Vivaso) bổ sung thêm nội dung về mục tiêu, kế hoạch, giải pháp để phát triển công ty trong thời gian tới, NSND Nguyễn Thanh Vân cho rằng: Đó là một sự đánh tráo đi ngược lại kết luận của Thanh tra Chính phủ. Vì theo kết luận thì nhà đầu tư chiến lược phải rút vốn chứ không phải lên kế hoạch cho tương lai của công ty.

Về vấn đề liên quan đến xử lý cho thuê đất đai, phương án sử dụng đất, ông Vân cho rằng lẽ ra phải được tiến hành trước khi cổ phần hóa. Còn bây giờ giao cho những người đã về hưu, những người không chính danh thì không giải quyết được vấn đề gì. Ban chỉ đạo cổ phần hóa của Bộ VHTTDL đã có sai phạm thì rất cần thiết có một cơ quan ngoài Bộ giải quyết vấn đề này. Những người lãnh đạo hãng phim truyện trước đã làm sai về vấn đề đất đai ở số 4 Thụy Khuê (Hà Nội) và số 6 Thái Văn Lung (TP HCM) phải chịu trách nhiệm ở thời điểm hàng chục năm trước, thời điểm cho thuê và góp vốn chứ không phải khi tiến hành cổ phần hóa.

Ông Vũ Đức Tùng.

Trong khi đó, trưa 13/11, ông Vũ Đức Tùng – đại diện phần vốn nhà nước, cung cấp cho phóng viên Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam. Quyết định đề số 147 nhưng không đề ngày tháng được căn cứ vào cuộc họp của Hội đồng quản trị ngày 6/11.

Ông Tùng cho biết: Sáng 13/11, ông tham gia với tư cách đại diện phần vốn nhà nước. Tuy nhiên, ông chỉ là người phụ trách mảng kỹ thuật chứ không biết và được nắm giữ các vấn đề kinh tế. Người theo dõi và giữ phần vốn nhà nước tại công ty là ông Nguyễn Tuấn Anh.

Từ Khôi

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/van-hoa/xung-quanh-viec-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-viet-nam-bo-vhttdl-co-lam-nguoc-ket-luan-cua-thanh-tra--tintuc422620