Xung quanh việc cho phép nhập hộ khẩu, tạm trú của ông Trương Văn Minh

Bức xúc vì phải tới lui nhiều lần, nhưng vẫn không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thỏa đáng việc xin nhập hộ khẩu hoặc được tạm trú, ông Trương Văn Minh (ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) gửi đơn khiếu nại, nhờ Báo An Giang can thiệp.

Ông Minh trình bày: “Mẹ tôi (bà Ngô Kim Khỏe) là chủ hộ thường trú tại căn nhà số 41 Lê Thị Nhiên (khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên). Cha mẹ tôi đều đã qua đời. Tôi có hộ khẩu ở xã Mỹ Khánh, hiện đang sinh sống trong căn nhà của mẹ tôi (số 41 Lê Thị Nhiên), để thờ cúng cha mẹ từ nhiều năm nay. Tôi đến Công an TP. Long Xuyên xin cắt chuyển hộ khẩu. Cán bộ hướng dẫn tôi đến UBND phường Mỹ Long xác nhận chỗ ở ổn định thì mới cho nhập hộ khẩu. Tôi đến UBND phường, được hướng dẫn đến công an, cho rằng hộ khẩu do công an cấp. Tôi đến công an phường nhưng không giải quyết cho nhập hộ khẩu, cũng không giải quyết cho tạm trú. Tôi phải xin nghỉ làm để đi lại, tới lui nhiều cơ quan theo hướng dẫn, mong sớm được giải quyết. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển. Tôi xin được nhập hộ khẩu hoặc tạm trú để cho con tôi thuận tiện trong việc học hành. Bản thân tôi thật sự cư trú ở địa bàn phường, nên muốn đăng ký nhằm giúp địa phương tiện việc quản lý nhân khẩu. Mong các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết thấu lý đạt tình, đúng quy định”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Long Xuyên cho biết, vừa qua, đội tiếp nhận vụ việc của ông Trương Văn Minh, yêu cầu xin được nhập hộ khẩu tại căn nhà số 41 Lê Thị Nhiên, phường Mỹ Long. Cán bộ trong đội đã hướng dẫn ông Minh gửi đơn đến UBND phường Mỹ Long xin xác nhận nhà ở ổn định; giấy chứng nhận số nhà, đồng thời đến Công an phường Mỹ Long làm tờ khai HK02 (có xác nhận của Công an phường). Khi ông hoàn thành đủ các loại giấy tờ này, đội sẽ xem xét lập hộ khẩu cho ông.

Ông Minh trình bày vụ việc

Được biết, UBND phường Mỹ Long đã nhận được đơn của ông Trương Văn Minh với nội dung xin được cấp hộ khẩu lần 2 và nhập tên vào hộ khẩu của bà Ngô Kim Khỏe. Qua đó, giúp con ông là Trương Thanh Nhàn được đi học dễ dàng. Để có cơ sở xem xét, giải quyết đơn của ông Minh, UBND phường đã mời các cơ quan có thẩm quyền chuyên môn về quản lý và đăng ký hộ khẩu để xin ý kiến, sau đó đã có công văn hướng dẫn ông Minh: “Ngày 28-11-2018, Cơ quan Công an TP. Long Xuyên đã hướng dẫn cho ông về nội dung có liên quan đến hộ khẩu, yêu cầu ông thực hiện theo hướng dẫn của Công an TP. Long Xuyên. Nếu ông Minh có nhu cầu nhập hộ khẩu nhờ để con được đi học thì liên hệ Công an TP. Long Xuyên để được hướng dẫn cụ thể cho trường hợp này, theo quy định của pháp luật. Bà Ngô Kim Khỏe là chủ hộ khẩu, hiện nay đã chết, nên không ai đứng đơn để cấp lại hộ khẩu lần 2. Việc giải quyết đơn xin cấp hộ khẩu theo yêu cầu của ông Trương Văn Minh không thuộc thẩm quyền của UBND phường Mỹ Long, yêu cầu ông Minh liên hệ với Công an TP. Long Xuyên để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Trước khi ban hành công văn trả lời cho ông Minh, UBND phường Mỹ Long mời Công an phường, Đội nghiệp vụ Công an TP. Long Xuyên cùng phối hợp để làm việc cụ thể. Theo đó, việc ông Minh yêu cầu chuyển, nhập hộ khẩu thì Công an TP. Long Xuyên đã hướng dẫn rõ cho ông Minh, khi nào ông cung cấp được giấy tờ nhà chủ quyền của ông Minh thì mới giải quyết được. Nếu xin nhập hộ khẩu hay tạm trú thì thủ tục cũng như nhau: đều phải chứng minh giấy tờ có nhà; hoặc nếu chỉ là tạm trú thì phải được chủ hộ đồng ý cho tạm trú tại địa chỉ đó. Như vậy, cơ quan công an sẽ cấp hồ sơ tạm trú cho ông (phải xuất trình được hộ khẩu photo kèm với hồ sơ xin cấp tạm trú). Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn đã hướng dẫn rõ cho ông Minh. Nếu ông muốn tạo điều kiện cho con cháu đi học thì nhập nhờ vào hộ khẩu đó vẫn được, nhưng với điều kiện hộ khẩu đó được chủ hộ đồng ý cho nhập nhờ.

Bài, ảnh: K.N

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/xung-quanh-viec-cho-phep-nhap-ho-khau-tam-tru-cua-ong-truong-van-minh-a240547.html