Xung quanh phim ngắn Chuyến đi của thanh xuân: 'Hành động bồng bột' làm bẩn môi trường du lịch

VH- Bộ phim ngắn quảng cáo cho một thương hiệu giày dép đã và đang bị dư luận chỉ trích nặng nề khi có những phân cảnh được cho là tác động tiêu cực đến môi trường du lịch…

Một cảnh trong phim gây bức xúc dư luận

Vừa đăng tải trên mạng được vài ngày, phim ngắn Chuyến đi của thanh xuân (do một công ty giày dép đầu tư, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện theo đơn đặt hàng) đã gặp phản ứng dữ dội của dư luận. Theo đó, nội dung phim xoay quanh hành trình du ngoạn của nhóm 4 bạn trẻ lên Đà Lạt với những trải nghiệm thú vị nhằm ghi lại những dấu ấn trong đời. Thế nhưng phân cảnh đám bạn trẻ này vô tư quệt sơn lên đế giày rồi thản nhiên “in dấu chân” đó lên khắp mọi nơi như: thềm ngồi ở cổng chào - biểu tượng Đà Lạt, bậc thềm tam cấp chợ Đà Lạt và trên những cây thông… đã làm khán giả bức xúc và bị chỉ trích nặng nề.

Nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua chuyện nhiều bạn trẻ đi du lịch rồi tự ý dùng bút xóa, sơn, hay các vật nhọn để vẽ bậy, khắc tên chi chít lên các di tích hay cây cối, nhà cửa… tại nhiều điểm đến xưa nay không phải là chuyện hiếm. Với một đoạn phim được đầu tư công phu, nhân vật chính lại là những ngôi sao trẻ đang vô cùng “hot” như: Sơn Tùng M-TP, Jun Vũ, Will (thành viên nhóm 365), Yoon Trần, An Vy… Cũng có những hành vi tương tự sau khi đoạn phim này được công chiếu, làm sao tránh khỏi việc nhiều bạn trẻ hay fan hâm mộ nô nức bắt chước làm theo. Từ đây bao nỗ lực của ngành du lịch tại các địa phương trong việc tuyên truyền du khách hãy là người du lịch thông minh, có trách nhiệm và ý thức bảo vệ môi trường, cùng công sức của hàng ngàn bạn trẻ dùng quỹ thời gian mùa hè của mình để đi lau sạch các vết dơ ở những nơi công cộng trong nhiều chiến dịch được các ban ngành, đoàn thể phát động suốt thời gian qua tại nhiều thành phố, điểm du lịch nổi tiếng… phải chăng đổ sông đổ biển chăng?

Đặc biệt, dù sau khi bị chỉ trích, phía đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng như hãng giày dép trên đã lên tiếng phân minh “chi tiết quệt sơn vào đế giày để in dấu lên chặng đường đã thể hiện có phần bồng bột đúng như tính cách của tuổi trẻ…”, cũng như đưa ra hướng khắc phục “sự cố này”. Tuy nhiên trên rất nhiều diễn đàn mạng, công chúng nói rõ nếu bạn trẻ nào cũng viện lý do “bồng bột” như trên, rồi vô tư bắt chước theo các “sao” trong phim ngắn này thì môi trường du lịch ở khắp cả nước sẽ ra sao? Đó là chưa kể đến việc hiện nay có rất nhiều nhóm bạn trẻ cũng đi “phượt” như các bạn trẻ trên, họ còn vô tư mang quần áo ra giặt và phơi giữa đường quốc lộ, thậm chí vô tư xếp thành hàng dài ngủ giữa các ngã ba đường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông… nay lại thêm vụ “rủ nhau” quệt sơn lên đế giày để “ghi dấu” thì môi trường du lịch sẽ “thụt lùi” thế nào?

Hành động quệt sơn lên đế giày rồi thản nhiên “ghi dấu ấn” của các sao trẻ trong phim bị cộng đồng lên án vì cho rằng góp phần tàn phá môi trường du lịch

Anh Hải An (biệt danh Quỷ Cốc Tử), một phượt thủcótiếng cho biết, trong nhiều hành trình “băng rừng lội suối” cókhi nhóm của anh (hàng chục người) do lạc đường nên vô tình chạy vào vườn rau của các hộdân, dùvườn ởkháxa nhàdân nhưng các thành viên phải tìm cho được chủnhân của khu vườn đểxin lỗi vàxin đền bùthiệt hại vìkhông muốn “trốn” sẽđểcho những đoàn phượt đi sau cái nhìn không tốt từcộng đồng. Đối với những nơi nhóm phượt của anh đi qua, tất cả mọi rác thải sinh hoạt đều được các thành viên dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể và đặc biệt hơn dù đến bất cứ địa danh nào ngoài việc chụp ảnh cá nhân vấn khung cảnh thiên nhiên, các thành viên trong đoàn hoàn toàn không tự ý “ghi dấu lại” bằng bất cứ hành động nào như trên cả.

Qua đó, anh An kể những ví dụ tưởng chừng rất nhỏ như vậy thôi để thấy đi phượt làm sao để ai cũng quý chứ không “tùy tiện” muốn làm gì thì làm rồi sau đó tìm cách “sửa sai” khi đã thành quá muộn. Đồng tình với ýkiến trên, rất nhiều phượt thủchính hiệu chia sẻ chung tay bảo vệ môi trường du lịch sạch đẹp, văn minh là trách nhiệm của tất cả mọi người; đừng vì ham làm nổi, muốn PR sản phẩm (bằng cách mau chóng nổi tiếng bằng “tai tiếng”) mà tạo dựng những tình tiết phản cảm, gây bức xúc trong cộng đồng như phim ngắn vô bổ trên.

“Chúng tôi không ủng hộ”

Việc quảng cáo một sản phẩm phải đảm bảo nhiều yếu tố, nhưng chủ yếu làm sao để tôn vinh, tỏa sáng một thương hiệu. Thế nhưng, ý tưởng như phim ngắn trên chúng tôi hoàn toàn không ủng hộ bởi Đà Lạt nổi tiếng về sự văn minh, lịch thiệp, hiền hòa, môi trường du lịch văn minh sẽ ra sao khi bạn trẻ nào đến chơi cũng bắt chước các thần tượng của họ để “bôi bẩn” và “lưu dấu” khắp mọi nơi. Việc có những ý tưởng “độc, lạ” để quảng bá sản phẩm sao cho “không đụng hàng” là đáng khuyến khích nhưng cách mà hãng giày dép kia thực hiện trong bộ phim này thì quả thật không nên bởi bằng các tình huống phản cảm đã khiến sản phẩm kia chẳng thể “sang” và “tỏa sáng” tí nào.

(Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng)

“Vui” không nổi

Là một người dân đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Lạt, sau khi xem đoạn phim Chuyến đi của thanh xuân, tôi vô cùng thất vọng và chẳng hiểu nổi vì sao nhà sản xuất phim, đạo diễn lại có thể tạo ra tình tiết “vô duyên” đến vậy. Tôi nhớ cách đây không lâu, một nữ cán bộ từ địa phương khác đến Đà Lạt đã vô tư hái một nhành hoa đào (tại khu vực cấm) và phải lên tiếng xin lỗi. Bởi nếu ai cũng thoải mái hái hoa, bẻ cành như cô này thì “xứ sở ngàn hoa” sẽ còn gì chứ đừng nói gì đến việc các bạn trẻ trong đoạn phim này quệt sơn và “đi bôi bẩn” khắp Đà Lạt.

Là một hướng dẫn viên du lịch khi xem đoạn phim này tôi không thể nào vui nổi mà chỉ cảm thấy phẫn nộ vô cùng, bởi một Đà Lạt mộng mơ, nên thơ và đẹp đẽ là thế lại bị mang ra phục vụ cho chiêu trò PR xấu xí.

(Hướng dẫn viên du lịch Trần Mỹ Nam)

QUỐC THÁI

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/xung-quanh-phim-ngan160chuyen-di-cua-thanh-xuan-hanh-dong-bong-bot-lam-ban-moi-truong-du-lich