Xung quanh hoạt động tuyển sinh Trường Trung cấp Việt Thuận (Ninh Thuận): 'Kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm, có thể tước giấy phép'

Đó là chỉ đạo của ông Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận trong cuộc họp mới đây, theo đó ông Nam yêu cầu Sở LĐ,TB&XH, các cơ quan liên quan nhanh chóng kiểm tra các hoạt động tuyển sinh, dạy học sai quy định tại Trường Trung cấp Việt Thuận mà Văn Hóa đã phản ánh.

Nhiều năm liền Trường Trung cấp Việt Thuận thuê cơ sở tuyển sinh dạy học

Ông Nam cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành thanh, kiểm tra tại trường này, và phải có hình thức xử phạt nghiêm, đồng thời có thể tước giấy phép hoạt động. Tại buổi họp, phóng viên Văn Hóa đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hoạt động của Trường Trung cấp Việt Thuận hiện nay như việc tuyển sinh các hệ Trung cấp Chính trị, Đại học Luật, Đại học Mầm non tại đây thế nào? Tính pháp lý về pháp nhân Nhà trường Trung Cấp Việt Thuận đã đúng hay chưa? Ông Hà Anh Quang, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Ninh Thuận cho biết Sở cho phép trường này tuyển sinh, dạy học các ngành như: Trung cấp Mầm non, Trung cấp Kế toán, Trung cấp Y học cổ truyền… tổng số lượng 300 sinh viên. Ngoài ra, trường Trung cấp Việt Thuận tự ý liên kết với một số trường đào tạo ngành Đại học Mần non, Đại học Luật là sai quy định vì Sở chưa cho phép. Hệ Trung cấp y học cổ truyền hiện nay Sở cũng yêu cầu Trường Việt Thuận ngừng tuyển sinh chờ ý kiến Sở Y tế.

Riêng các ngành như Đại học Luật, Đại học Mầm non Trường Trung cấp Việt Thuận liên thông với các trường khác đào tạo thì phải thông báo với Sở LĐ,TB&XH tỉnh và được Sở đồng ý thì mới được. Về việc này, Sở cũng đã tổ chức kiểm tra và dừng việc liên kết tuyển sinh các ngành nói trên. Kết luận những vấn đề mà Văn Hóa phản ánh, ông Trần Quốc Nam có ý kiến: “Một trường (Trường Trung cấp Việt Thuận) mở ra nhiều ngành nghề liên quan đến nhiều cơ quan quản lý, và việc tuyển sinh đào tạo sai phạm kéo dài là không chấp nhận được. Ở đây không thể chấp nhận cứ sai rồi sửa sai, kéo dài mãi như thế được. Không phải cứ sai rồi cơ quan kiểm tra bỏ qua, và phát hiện thì “tuýt còi”, không phát hiện thì cứ thế đào tạo”, ông Nam nhấn mạnh.

Ông Nam đề nghị, cơ quan quản lý liên quan nhanh chóng kiểm tra nếu sai lần đầu thì xử phạt, lần 2, lần 3 sai nữa thì phải tước giấy phép hoạt động.

XUÂN HƯỚNG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/20102/xung-quanh-hoat-dong-tuyen-sinh-truong-trung-cap-viet-thuan-ninh-thuan-%E2%80%9Ckiem-tra-phat-hien-nhieu-sai-pham-co-the-tuoc-giay-phep%E2%80%9D