Xung lực mới từ sự kết nối

Năm 2019 là một điểm sáng, Thủ đô sẽ tiếp tục phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại

(HNM) - “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội” là truyền thống đã đi vào tiềm thức đồng bào cả nước. Những năm qua, nỗ lực kết nối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã làm sâu sắc thêm truyền thống tốt đẹp này, tạo nguồn xung lực mới thúc đẩy sự phát triển chung.

Nhiều kết quả ấn tượng

Tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, nằm dưới những tán cây xanh mướt trong khuôn viên rộng gần 10ha là phân xưởng của Công ty cổ phần Sản xuất hàng thể thao (MXP) đến từ Hà Nội. Hiện doanh nghiệp này đã đầu tư 7 nhà máy tại địa phương, tạo công ăn việc làm cho 16.000 lao động; sản xuất ra 9 triệu sản phẩm/năm với tổng doanh thu khoảng 300 triệu USD. Trong khi đó, cách Hà Nội 1.500km, tại tỉnh Đắk Nông, một doanh nghiệp Hà Nội khác là Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân đang tham gia đầu tư dự án Nhà máy Điện phân nhôm với tổng vốn trên 15.000 tỷ đồng. Nhiều công nhân viên người Hà Nội mang theo đam mê và khát khao đã đến với vùng đất đỏ bazan đầy nắng và gió để khai thác tiềm năng và thế mạnh nơi đây.

Đây là hai trong số hàng nghìn doanh nghiệp Hà Nội đã, đang mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh trên khắp địa bàn cả nước. Đó cũng là kết quả dựa trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương thời gian qua…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, các doanh nghiệp từ Hà Nội đã đầu tư 18 dự án tại Cần Thơ với tổng vốn đăng ký trên 33.600 tỷ đồng, chiếm gần 60% các dự án địa phương đang quản lý… Trong khi đó, 65 dự án của các nhà đầu tư Hà Nội với tổng vốn khoảng 45.500 tỷ đồng cũng đang kinh doanh thành công tại tỉnh Thanh Hóa. Tại tỉnh Ninh Thuận, hiện có 69 dự án với tổng vốn đăng ký là 48.320 tỷ đồng của tổ chức, cá nhân từ Hà Nội tham gia đầu tư... Ở chiều ngược lại, hàng nghìn doanh nghiệp của các tỉnh, thành phố cũng đang hợp tác sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường Thủ đô Hà Nội với hơn 8 triệu dân.

Những kết quả đạt được là cơ sở để thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, phát triển với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản cho biết, chỉ tính riêng giai đoạn 2018-2019, Hà Nội đã phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức 43 hoạt động giao thương kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm, hoa các loại… tại Thủ đô. Năm 2019, nhiều địa phương có kết nối sản phẩm hàng hóa vào các kênh phân phối lớn tại Hà Nội đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng, như: Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Ninh Thuận...

Không chỉ về đầu tư, thương mại, Hà Nội đã chủ động triển khai nhiều nội dung hợp tác cụ thể với các tỉnh, thành phố trên cả nước, từ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đến các lĩnh vực du lịch, y tế, giáo dục và đào tạo, thể thao... Hà Nội đã chia sẻ kinh nghiệm sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, công tác dân vận... với nhiều địa phương. Từ năm 2016 đến nay, Sở Du lịch Hà Nội ký kết chương trình hợp tác, phát triển du lịch với trên 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thông qua đó, các bên hỗ trợ doanh nghiệp du lịch về công tác quảng bá, hình thành những tour liên tỉnh hấp dẫn… Lĩnh vực y tế cũng có nhiều kết quả hợp tác thiết thực. Ấn tượng nhất là Bệnh viện Tim Hà Nội đã chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu cho hơn 50 đơn vị, thiết lập 16 đơn vị vệ tinh tại các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, Hà Nội cũng hỗ trợ nhiều địa phương đào tạo vận động viên thể thao trọng điểm...

Sản phẩm của tỉnh Lào Cai được giới thiệu và tiêu thụ tại Hà Nội. Ảnh: Bá Hoạt

Đưa hợp tác, phát triển bước sang giai đoạn mới

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, dư địa tiềm năng hợp tác, phát triển giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố còn rất lớn; kết quả hợp tác thời gian qua mới chỉ là bước đầu. Hà Nội sẵn sàng chia sẻ những mô hình hay, cách làm mới trên nhiều lĩnh vực với các địa phương và cũng mong muốn được tiếp thu, học hỏi những cách làm mới, đột phá, hiệu quả từ các tỉnh, thành phố. Đây vừa là mong muốn, vừa là trách nhiệm của Thủ đô. Chính vì vậy, thành phố có chủ trương tăng cường kết nối, đưa hợp tác, phát triển với các địa phương bước sang giai đoạn mới. Quan điểm của lãnh đạo thành phố Hà Nội là hợp tác phải bảo đảm thực chất, có sản phẩm cụ thể giúp ích thực sự cho quá trình phát triển của mỗi bên, nâng cao đời sống người dân và đóng góp cho sự đi lên chung của đất nước.

Với tinh thần đó, năm 2019 có thể nói là năm đỉnh cao của nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, làm việc và phối hợp với Ban Thường vụ các tỉnh, thành ủy tổ chức 44 hội nghị hợp tác, phát triển; chưa kể nhiều đoàn công tác của các địa phương theo lời mời của Hà Nội đã về Thủ đô thăm và làm việc. Thông qua các hội nghị, Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã đưa hợp tác lên tầm cao mới; xác định rõ mục tiêu, nội dung, phương thức hợp tác trong giai đoạn tới. Đáng chú ý, mỗi tỉnh, thành phố phân công một phó chủ tịch UBND cấp tỉnh theo dõi, đôn đốc; Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác; định kỳ hằng năm các bên tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả và đề ra mục tiêu, giải pháp tiếp theo.

Nỗ lực của Thủ đô Hà Nội được các tỉnh, thành phố ủng hộ, đánh giá cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang khẳng định: “Những nội dung thống nhất tăng cường hợp tác, phát triển với Hà Nội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Gia Lai… Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương nêu rõ: Những chuyến thăm và tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển đã khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô, minh chứng sinh động cho tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”.

Kết quả tăng cường hợp tác, phát triển năm 2019 của Hà Nội đã phát huy tác dụng. UBND thành phố Hà Nội cho biết, hàng chục tỉnh, thành phố đã đăng ký để được xếp lịch tổ chức các hoạt động quảng bá thương mại, du lịch tại không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm và phụ cận trong năm 2020. Trong khi Đoàn công tác thành phố Hà Nội thực hiện chuyến làm việc tại khu vực Tây Nguyên vào cuối tháng 10, đầu tháng 11-2019 vừa qua, một đoàn 70 doanh nghiệp lữ hành do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức đã khảo sát các tour, tuyến du lịch tại đây. Ngay trong tháng 11-2019, Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các địa phương trong cả nước năm 2019 với sự tham gia của 58 tỉnh, thành phố và gần 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh...

Đáng chú ý, các đoàn công tác của thành phố Hà Nội khi đến thăm, làm việc tại các địa phương còn tặng quà những đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Được nhận chiếc xe đạp màu bạc mới tinh do Đoàn công tác thành phố Hà Nội tặng, Yarol Êcăm (học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) vui mừng cho biết: “Em ước mơ có một chiếc xe đạp từ 2 năm nay rồi, bây giờ đã thành hiện thực”.

Trong khi đó, tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, gia đình anh Cao Dũng, người dân tộc Raglai nay đã không còn phải sống trong túp lều tạm bợ, 4 người chen nhau trên một chiếc giường ngay cạnh bếp nữa. Với 40 triệu đồng hỗ trợ của thành phố Hà Nội, gia đình anh đã xây được căn nhà cấp 4 gọn gàng… Đó là hai trong số rất nhiều người dân ở các tỉnh, thành phố được nhận những món quà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Tính chung trong năm 2019, Hà Nội đã hỗ trợ 44 tỉnh, thành phố 132 tỷ đồng và hàng nghìn suất quà với tổng trị giá hàng tỷ đồng. Ngoài ra, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô còn hỗ trợ xây dựng công trình Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau; 2 nhà khách, 5 nhà văn hóa đa năng tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa); Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ; Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo tại thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên...

Triển vọng hợp tác, phát triển giữa Hà Nội với các tỉnh, thành phố đã được khai mở. Một nguồn xung lực mới - xung lực của sự kết nối "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội" thắm đượm tình cảm và trách nhiệm chắc chắn sẽ lan tỏa mạnh, tạo sức bật mới cho Thủ đô cùng các tỉnh, thành phố vươn lên trong năm Canh Tý 2020 và các năm tiếp theo.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/kinh-te/956064/xung-luc-moi-tu-su-ket-noi