Xung lực mới thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Bỉ

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố mối quan hệ nống ấm Việt Nam-Bỉ song hành gần nửa thế kỷ qua và tạo xung lực mới, định hướng quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo.

"Đã đến lúc hai nước tăng cường hợp tác các lĩnh vực khác, ngoài quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp", Đại sứ Karl Van Den Bossche nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Vương quốc Bỉ

"Đã đến lúc hai nước tăng cường hợp tác các lĩnh vực khác, ngoài quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp", Đại sứ Karl Van Den Bossche nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Chính phủ trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Vương quốc Bỉ

Quan hệ song phương nồng ấm

Ông Karl Van Den Bossche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đánh giá cao chuyến thăm Bỉ chính thức sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (22/3/1973-22/3/2023) và 5 năm ký kết Hiệp định Đối tác chiến lược về nông nghiệp (2018-2023).

"Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam sẽ góp phần củng cố mối quan hệ Việt Nam-Bỉ nồng ấm song hành nửa thế kỷ qua và định hướng quan hệ song phương trong giai đoạn tiếp theo", ông Karl Van Den Bossche nói.

Đại sứ cho biết, trong số các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, Bỉ là đối tác thương mại lớn thứ sáu của Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai bên liên tục tăng trưởng, đạt mức kỷ lục 3,6 tỷ euro năm 2021 và khoảng 3,3 tỷ euro trong 8 tháng đầu năm 2022. Năm 2021, Việt Nam là nhà nhập khẩu lớn thứ 15 ngoài EU của Bỉ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực nông nghiệp

Đại sứ Karl Van Den Bossche nhấn mạnh: "Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác một cách thông minh trong quan hệ với Việt Nam".

Hai nước thống nhất làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp sắp tròn 5 năm. Bỉ đang xem xét hỗ trợ Việt Nam đổi mới công nghệ, tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất, chế biến, làm mát và vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu.

Bỉ luôn lắng nghe nguyện vọng hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ hậu cần, biến đổi khí hậu, công nghệ sạch, y tế và các lĩnh vực khác.

Theo Đại sứ Karl Van Den Bossche: "Đã đến lúc hai nước tăng cường hợp tác các lĩnh vực khác, ngoài quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp".

"Thách thức chung lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Bỉ đánh giá cao chính sách chuyển giao công nghệ và đầu tư công nghệ xanh, sạch tại Việt Nam. Bỉ hy vọng mục tiêu của Việt Nam trung hòa carbon vào năm 2050 được chuyển thành các khoản đầu tư cụ thể", Đại sứ Bỉ bày tỏ.

Bên cạnh tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân là nhân tố vô cùng quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Bỉ, Đại sứ đánh giá, đồng thời đề nghị hai nước thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tăng cường hợp tác du lịch và doanh nghiệp thông qua hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực thị thực và di cư hợp pháp.

Theo Đại sứ, quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương. Bỉ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác để có tiếng nói chung tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, nhất là tại Hội đồng Nhân quyền - nơi hai nước cùng là thành viên nhiệm kỳ 2023-2025.

Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-EU

Đại sứ Karl Van Den Bossche cho biết, những người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ các nước ASEAN và EU sẽ gặp nhau tại Brussels (Bỉ) tại Hội nghị cấp cao đầu tiên kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU ngày 14/12. Hội nghị được kỳ vọng sẽ tạo ra "kết nối sống còn" giữa hai khối.

Theo Đại sứ, quan hệ "nồng ấm" giữa hai nước Việt Nam và Bỉ trong gần nửa thế kỷ qua được ví là "đường cao tốc" kết nối ASEAN và EU.

Với tư cách nước chủ nhà Hội nghị cấp cao ASEAN-EU, Bỉ kỳ vọng vào Hội nghị khá đặc biệt sắp tới, tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa ASEAN và EU.

"Chúng tôi kỳ vọng Hội nghị cấp cao sẽ tạo cơ hội giúp hai khối tiếp tục đối thoại và tìm kiếm cơ hội hợp tác cụ thể", Đại sứ bày tỏ.

"Trong một thế giới đa cực, chúng ta cần đảm bảo các mối quan hệ chính trị ổn định. Do đó, EU và ASEAN có lợi ích chung trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ", ông Karl Van Den Bossche nhấn mạnh.

Cả EU và ASEAN đều chia sẻ mối quan tâm về chống biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh, Đại sứ cho hay.

Ông cho biết thêm, sáng kiến "Cửa ngõ toàn cầu" (Global Gateway Initiative) của EU tập trung thúc đẩy các liên kết thông minh và an toàn trong lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng, giao thông, y tế và giáo dục trên toàn cầu. Đây cũng là một bước đi quan trọng của EU giúp tăng cường kết nối, củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, nhanh chóng phục hồi sau đại dịch COVID-19, hỗ trợ các đối tác cùng phát triển bền vững. "Chúng tôi cũng mong được thảo luận vấn đề này với các thành viên ASEAN", Đại sứ cho biết.

Hương Giang

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/xung-luc-moi-thuc-day-quan-he-song-phuong-viet-nam-bi-102221206151208473.htm