Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Singapore, dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 từ ngày 25-28/4. Trả lời phỏng vấn Thế giới & Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác của hai nước…

Chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa như thế nào trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Singapore, đặc biệt khi hai nước đã nâng tầm quan hệ lên thành Đối tác Chiến lược, thưa Đại sứ?

Có thể nói, chuyến thăm chính thức Singapore lần đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ hợp tác của hai nước, nhất là trong năm nay khi hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1973 - 1/8/2018) và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược (1/9/2013 - 1/9/2018).

Chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa khẳng định chính sách coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore của Việt Nam, đồng thời tăng cường sự tin cậy, gắn bó trong quan hệ hai nước. Trên cơ sở đó, hai bên sẽ thảo luận phương hướng, cách tiếp cận theo tư duy mới, sáng tạo nhằm tạo bước đột phá trong quan hệ hai nước cũng như trao đổi, tăng cường hợp tác về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long sau hội đàm tại Hà Nội, ngày 23/3/2017. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Cùng với chuyến thăm, Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 32 mà Singapore là chủ nhà, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với Singapore trong vai trò Chủ tịch ASEAN nhằm tích cực thúc đẩy đoàn kết, thống nhất và giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong một cấu trúc khu vực mở, minh bạch, dựa trên luật lệ.

Đại sứ có thể cho biết những kết quả nổi bật trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Singapore thời gian qua, triển vọng trong tương lai?

Hiện nay, quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân. Hai bên đã tích cực phối hợp triển khai mối quan hệ Đối tác Chiến lược, đưa quan hệ phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, giáo dục – đào tạo, văn hóa...

Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn và tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; góp phần tích cực vào việc thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực ứng phó hiệu quả và kịp thời với các thách thức đang nổi lên; tích cực đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông.

Hai bên cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN nhằm không ngừng nâng cao vai trò và vị thế của hai nước trong ASEAN cũng như trên thế giới, góp phần giữ vững vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Cùng với quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước trong những năm qua không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lý Hiển Long hội đàm tại Hà Nội, ngày 23/3/2017.

Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư vào Việt Nam lớn nhất trong ASEAN và thứ ba trên thế giới của Việt Nam, với gần 2.000 dự án có tổng vốn đầu tư đạt gần 42 tỷ USD. Hiện Singapore đã đầu tư tại 46/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Nếu như trước đây, đầu tư của Singapore tại Việt Nam chỉ tập trung tại một số tỉnh, thành phố lớn, có điều kiện hạ tầng kinh tế - xã hội thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương... những năm gần đây, địa bàn đầu tư của các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam đang dần trải rộng tại nhiều tỉnh thành khác như Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa...Điều này nằm trong nỗ lực của hai bên nhằm đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương còn khó khăn. Trong số đó, các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) do Tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Việt Nam trong hơn 20 năm qua đã trở thành biểu tượng của sự hợp tác thành công và cùng có lợi của hai nước.

Về thương mại, Singapore hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai trong ASEAN và thứ sáu trên thế giới của Việt Nam. Kim ngạch xuất nhập khẩu hai nước có nhiều khởi sắc và đạt tăng trưởng tốt cả về xuất khẩu và nhập khẩu. Tổng kim ngạch thương mại năm 2017 tăng 8,9% so với năm 2016, đạt khoảng 17 tỷ USD.

Hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng mở rộng, tăng cường thực chất và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực giao lưu tàu hải quân, chống khủng bố, an ninh mạng… Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, văn hóa và giao lưu nhân dân ngày càng mở rộng và phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Có thể khẳng định, quan hệ Việt Nam - Singapore đã và đang phát triển hết sức nhanh chóng, mạnh mẽ, thiết thực và hiệu quả trên cả năm trụ cột của nội hàm Đối tác Chiến lược đã được lãnh đạo hai nước thỏa thuận. Đồng thời, quan hệ hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng bổ trợ cho nhau để phát triển hơn nữa.

Ngoài điểm sáng là hợp tác kinh tế - thương mại, thời gian tới, hai nước cần tập trung vào những lĩnh vực nào để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược lên một tầm cao mới?

Những lĩnh vực trọng tâm mà hai nước có thể tăng cường hợp tác thời gian tới có thể kể đến những lĩnh vực như tài chính ngân hàng, công nghệ cao, kỹ thuật số, phát triển đô thị, dịch vụ.... Singapore cam kết tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển đô thị, sản xuất chế biến, năng lượng tái tạo và một số lĩnh vực công nghệ cao khác.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương.

Bên cạnh đó, nhằm hướng tới sự cân bằng quan hệ thương mại giữa hai nước, Singapore cần tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Singapore, đặc biệt nhóm hàng nông-lâm-thủy sản, thực phẩm chế biến, da giày, đồ gỗ, vật liệu xây dựng... Ngược lại, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đầu tư vào các lĩnh vực thiết yếu như cơ sở hạ tầng, xử lý rác thải, quản lý nguồn nước, môi trường, năng lượng tái tạo, khí tự nhiên hóa lỏng, công nghệ lưới điện thông minh...

Mặt khác, hai nước cần tăng cường hợp tác về đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động Việt Nam; mở rộng hợp tác về du lịch tàu biển; tăng cường hợp tác hàng không, mở thêm một số đường bay thẳng mới từ Singapore đến các điểm du lịch tiêu biểu của Việt Nam.

Trong năm 2018 đặc biệt ý nghĩa này, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore sẽ có những hoạt động kỷ niệm nổi bật nào, thưa Đại sứ?

Năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược ở cả Việt Nam và Singapore. Tại Singapore, hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra trên tất cả các kênh, không chỉ trong phạm vi các hoạt động Nhà nước mà còn trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân. Có thể kể đến như trao đổi đoàn, tổ chức các hội nghị kết nối kinh tế, diễn đàn doanh nghiệp, hội chợ, triển lãm hàng Việt Nam, các chương trình triển lãm tranh, biểu diễn văn nghệ, giao lưu văn hóa, hoạt động giao lưu nhân dân của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, các hoạt động sôi nổi trong cộng đồng và sinh viên.

Với ý nghĩa đó, tôi hy vọng năm 2018 sẽ tạo xung lực mới, đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho cộng đồng ASEAN.

Xin trân trọng cám ơn Đại sứ!

Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ hội đàm với Thủ tướng Lý Hiển Long, hội kiến Tổng thống Singapore, phát biểu tại Trường Quản lý Singapore, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Singapore, thăm một số cơ sở kinh tế của Singapore, gặp gỡ các doanh nghiệp hàng đầu của Singapore…

Sau khi thăm chính thức Singapore, Thủ tướng sẽ dự Hội nghị cấp cao ASEAN 32. Với chủ đề “Xây dựng một ASEAN tự cường và sáng tạo”, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ trao đổi về phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hợp tác, tăng cường liên kết nhằm nâng cao năng lực tự cường của ASEAN, ứng phó với các thách thức đặt ra; đồng thời thúc đẩy phát triển dựa vào sáng tạo trên cơ sở tận dụng các cơ hội mới do cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đem lại, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, phát triển bền vững.

Ly Ly

(thực hiện)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/xung-luc-moi-cho-quan-he-viet-nam-singapore-70110.html