Xung kích xây dựng văn hóa giao thông

Thực hiện phong trào 'Thanh niên với văn hóa giao thông', từ đầu năm đến nay, Xã đoàn Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông, đồng thời phát động các chi đoàn đăng ký thực hiện nhiều phần việc tham gia xây dựng cầu, đường giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Một cây cầu bê tông ở ấp 6 được tuổi trẻ xã vận động xây dựng, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Một cây cầu bê tông ở ấp 6 được tuổi trẻ xã vận động xây dựng, giúp bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Đối với công tác tuyên truyền, tuổi trẻ xã đã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền các quy định về ATGT cho hơn 140 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Lực lượng ĐVTN cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân sự tổ chức 156 cuộc tuần tra canh gác nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội nói chung, ATGT nói riêng. Đặc biệt, Xã đoàn tiếp tục duy trì hoạt động của Đội Thanh niên tình nguyện tham gia lập lại trật tự ATGT trên địa bàn. Đội thường xuyên ra quân tuyên truyền để người dân hiểu và chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ; nhắc nhở các tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng đường; đồng thời, các thành viên của Đội cũng là lực lượng nòng cốt tham gia hoạt động xây dựng các tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - an toàn”, như: Lắp đèn chiếu sáng công cộng, phát quang bụi rậm, sửa chữa đường giao thông, góp phần tạo điều kiện cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

Theo anh Võ Trung Trình, Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, nhằm đảm bảo ATGT, tuổi trẻ xã phát động thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên gắn với nâng cấp hệ thống cầu, đường và chiếu sáng các tuyến đường giao thông. Đặc biệt, trong năm 2019, Xã đoàn đã thực hiện lắp đặt camera an ninh đường giao thông và 2 công trình “Thắp sáng đường giao thông” ở ấp 3 với chiều dài hơn 3km. Đồng thời, vận động nhân dân cùng xây dựng 3 tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn ấp 3, ấp 6 và ấp 7. Theo đó, tuổi trẻ xã đã tổ chức 9 đợt ra quân thực hiện các công trình nhằm đảm bảo ATGT, như: Phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường, tháo gỡ các biển quảng cáo trái phép ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trên tuyến lộ trung tâm xã.

Thời gian tới, Xã đoàn tiếp tục vận động các nguồn lực xây dựng mô hình “Thắp sáng đường giao thông”, tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp” gắn với việc đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật, trong đó có các quy định về ATGT. Tuổi trẻ xã cũng triển khai các hoạt động nhằm giáo dục văn hóa giao thông trong ĐVTN bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, tạo sự hấp dẫn và hiệu quả tuyên truyền đạt cao hơn.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xung-kich-xay-dung-van-hoa-giao-thong-a115425.html