Xung kích vì biên giới bình yên, no ấm

Dành trọn tuổi xuân cho những vùng biên cương của tổ quốc, các đoàn viên thanh niên bộ đội biên phòng (BĐBP) không chỉ chắc tay súng bảo vệ biên cương, mà còn là một trong những lực lượng có đóng góp không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các vùng phên dậu của đất nước.

“Đâu cần thanh niên có”

Lên với nhiều thôn bản vùng cao biên giới, hải đảo, hỏi về những người chiến sĩ biên phòng, bà con nơi đây luôn dành cho các anh những tình cảm vô cùng thân thiết, trìu mến. Với nhiều hộ đồng bào, người chiến sĩ biên phòng giống như người anh, người con trong gia đình…

Có được mối quan hệ quân - dân gắn bó như vậy cũng là bởi, suốt những năm tháng đóng quân dọc theo biên giới của đất nước, các đoàn viên thanh niên BĐBP không chỉ thực hiện nhiệm vụ bám địa bàn để giữ gìn an ninh biên giới, mà còn thể hiện tinh thần “Đâu cần thanh niên có” khi không nề hà gian khó, chủ động tham gia nhiều chương trình có ý nghĩa đối với xã hội, với cộng đồng.

Bộ đội biên phòng giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Bộ đội biên phòng giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Có thể kể đến các chương trình làm đẹp cảnh quan môi trường đã được các đoàn viên thanh niên biên phòng duy trì nhiều năm nay như: “Tết trồng cây”, Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”… Trong đó, “Tết trồng cây” năm 2018, đã có hơn 240.000 cây gỗ cây ăn trái, cây cảnh được 18.609 đồng chí cán bộ, chiến sĩ biên phòng trồng mới; chiến dịch “Hãy làm sạch biển” thu dọn được 750 tấn rác trên 1.300 km bãi biển với sự tham gia của gần 12.000 cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng và trên 20.000 đoàn viên thanh niên, người dân địa phương của 28 tỉnh, thành phố ven biển.

Điển hình cho phong trào này có các đơn vị BĐBP tỉnh Thái Bình, Quảng Nam, Bình Thuận… Trong đó, riêng BĐBP tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Đoàn thanh niên tại địa phương đồng loạt ra quân “Hãy làm sạch biển” với 96 lượt/9.500 người tham gia lao động, dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom gần 15 tấn rác thải; trồng mới hơn 5.000 cây xanh các loại; tham gia hơn 250 ngày công xây dựng, bàn giao 8 nhà Mái ấm biên cương cho phụ nữ nghèo nơi biên giới và 4 ngôi nhà Mái ấm chiến sĩ cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh (mỗi nhà 50 triệu đồng). Dành tặng 1.471 ngày công giúp dân; sửa chữa, làm mới 104 ngôi nhà; 2 cầu dân sinh; 16km đường giao thông; 6km kênh mương thủy lợi; hướng dẫn chăm sóc và thu hoạch 23 héc-ta hoa màu; tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho 450 người dân, tổ chức gói và trao tặng gần 5.000 chiếc bánh chưng cho bà con đón Tết…

“Đâu khó có thanh niên”

Trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tuổi trẻ BĐBP cũng chứng tỏ tinh thần “Đâu khó có thanh niên” trong việc tham gia ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai được 329 vụ, cứu 781 người/70 phương tiện. Các đơn vị đã tổ chức tập huấn cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng tại đơn vị được 656 buổi cho 23.460 CBCS; phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống thiên tai cho nhân dân được 3.306 buổi/104.559 người; thông báo, kiểm đếm, di dời cho 603 hộ/4.137 người, 556.105 lượt phương tiện/2.405.907 lượt người đến nơi tránh trú an toàn trong các cơn bão và áp thấp nhiệt đới; Bộ Tư lệnh BĐBP và các đơn vị tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, ngập lụt với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, bên cạnh các hoạt động chính trị, an sinh xã hội, trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm… tuổi trẻ BĐBP cũng ghi dấu ấn không nhỏ khi xung kích, dũng cảm tham gia đấu tranh bắt giữ, xử lý 8.251 vụ/12.744 đối tượng; khởi tố 547 vụ/729 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 2.764 vụ/4.889 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng; bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý 4.887 vụ/7.052 đối tượng… góp phần hạn chế, đẩy lùi các tệ nạn xã hội phát sinh ở các vùng biên giới, hải đảo.

Hành động của các đoàn viên thanh niên biên phòng đang cho thấy, phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” sẽ tiếp tục là quyết tâm, tình cảm và ý chí thống nhất của toàn lực lượng BĐBP, trong đó có các đoàn viên thanh niên biên phòng, đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

P.V

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/xung-kich-vi-bien-gioi-binh-yen-no-am-117863.html