Xung kích trên tuyến đầu chống đại dịch Covid-19

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, với tinh thần xung kích trên tuyến đầu chống dịch, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị BĐBP đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới, tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và đơn vị.

Trên dọc tuyến biên giới đất liền, biển đảo thân yêu của Tổ quốc, trong điều kiện thời tiết khí hậu khắc nghiệt, khó khăn nhiều mặt; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các đơn vị BĐBP đã tổ chức hơn 1.600 tổ, chốt chặn với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thường trực thực hiện nhiệm vụ tại các đường mòn, lối mở, quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, không để dịch bệnh lây lan; tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất.

Những việc làm trên đã góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, vun đắp truyền thống gắn bó máu thịt với nhân dân của người lính quân hàm xanh, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng đầu, thứ hai, từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Bằng

Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (hàng đầu, thứ hai, từ trái sang) cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Bằng

Quang cảnh Hội nghị Ban chỉ đạo BĐBP triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch Covid-19. Ảnh: Trần Anh

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, BĐBP Nghệ An thực hiện nhiệm vụ tại bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn để phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Quốc Vũ

Chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, BĐBP An Giang thường xuyên túc trực 24/24 giờ, kiểm soát người dân qua lại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Thanh Hoàng

Bữa cơm giữa rừng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lai Châu trên đường đi tuần tra ngăn chặn người nhập cảnh trái phép. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Bình, BĐBP Sóc Trăng phát khẩu trang y tế miễn phí cho du khách nước ngoài. Ảnh: Văn Long

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm, BĐBP Nam Định tổ chức tuyên truyền các nội dung phòng chống dịch Covid-19 cho ngư dân địa phương trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Văn Bình

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, BĐBP Điện Biên kiểm tra đo thân nhiệt và tập trung cách ly ngay tại cửa khẩu đối với người Việt Nam từ Lào về. Ảnh: Trung Dũng

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Đắk Nông vừa tuần tra bảo vệ biên giới, vừa tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho các hộ dân canh tác tại khu vực biên giới. Ảnh: Văn Hoàn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, BĐBP Quảng Ninh kiểm tra y tế đối với các thuyền viên nước ngoài. Ảnh: Trần Anh

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị tặng lương thực, thực phẩm và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho Đại đội Biên phòng 321, Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: Nhật Minh

Lê Hà-CTV (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/xung-kich-tren-tuyen-dau-chong-dai-dich-covid-19-post431449.html