Xung kích, tình nguyệnvì xã hội an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ quận Bình Thủy tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Nổi bật là các hoạt động xây dựng, sửa chữa hạ tầng giao thông; đổi mới các hình thức và nội dung tuyên truyền về văn hóa giao thông. Kết quả, các cơ sở Đoàn đã vận động xây dựng hơn 2,8km đường giao thông, hẻm; xây dựng 1 cầu giao thông tại phường Long Hòa; lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến rạch Mương Khai, phường Long Tuyền và khu vực 1 (Cồn Sơn), phường Bùi Hữu Nghĩa và tuyến rạch Đường Củi, khu vực Bình Trung, phường Long Hòa, với tổng chiều dài trên 6,2km, tổng giá trị hơn 750,6 triệu đồng.

Các cấp bộ Đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện nhiều công trình nâng cấp hẻm, đường giao thông, góp phần đảm bảo ATGT. Trong ảnh: Đoàn phường An Thới khánh thành công trình nâng cấp hẻm 235 ở khu vực 4. Ảnh: CTV

Các cấp bộ Đoàn quận Bình Thủy đã thực hiện nhiều công trình nâng cấp hẻm, đường giao thông, góp phần đảm bảo ATGT. Trong ảnh: Đoàn phường An Thới khánh thành công trình nâng cấp hẻm 235 ở khu vực 4. Ảnh: CTV

Các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, đoàn viên, thanh niên các đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động xây dựng văn minh đô thị, như: phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, vận động tiểu thương buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường... Hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông được các cơ sở Đoàn đổi mới, sáng tạo bằng những hình thức cụ thể, thiết thực: tiểu phẩm tuyên truyền về ATGT, hội thi Rung chuông vàng; thi tìm hiểu về pháp luật nói chung, Luật Giao thông đường bộ nói riêng qua mạng... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên.

Quận đoàn cũng đã ký kết kế hoạch phối hợp với Ban ATGT quận tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời, phối hợp lực lượng Công an, Quân sự, ban, ngành tổ chức ra quân tuần tra canh gác trên các tuyến đường vào giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, tuổi trẻ quận còn duy trì hiệu quả mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; “Cổng trường ATGT”. Kết quả, đến nay quận đã có 27 tuyến đường, hẻm thanh niên tự quản về an ninh trật tự. Trong năm 2019, đã thực hiện mô hình “Cổng trường ATGT” tại 4 điểm trường mới, nâng tổng số “Cổng trường ATGT” trên toàn quận lên 19 điểm trường.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Quận đoàn sẽ chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT. Cụ thể, phấn đấu mỗi đoàn viên, thanh niên tham gia ít nhất 2 hoạt động tình nguyện, trong đó có hoạt động tình nguyện đảm bảo ATGT. Đồng thời, tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ gắn với tham gia xây dựng đô thị văn minh, tham gia đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn. Các cơ sở Đoàn đảm bảo duy trì đều đặn đội hình tình nguyện, đội sơ cấp cứu ban đầu và củng cố, xây dựng mô hình cổng trường ATGT.

Q. THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xung-kich-tinh-nguyen-vi-xa-hoi-an-toan-giao-thong-a114959.html