Xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng văn hóa giao thông. Điểm nổi bật là nhiều cơ sở Đoàn đăng ký phấn đấu thực hiện hoặc duy trì và nâng chất ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, trong đó chú trọng xây dựng những công trình, phần việc góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Thành đoàn-Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên TP Cần Thơ phối hợp với Quỹ Hy Vọng khởi công xây dựng cầu giao thông tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: VIỆT TUẤN

Điển hình như Đoàn khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn thực hiện 1 công trình, phần việc xây dựng đô thị văn minh, trong đó có tiêu chí về tham gia giữ gìn trật tự ATGT và văn hóa giao thông. Theo đó, Ban Thường vụ Đoàn khối xây dựng và triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện đảm bảo ATGT, giữ gìn trật tự đô thị. Các cơ sở Đoàn đăng ký thực hiện các tuyến đường “Sáng- xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Định kỳ hằng tháng, hằng quý, tuổi trẻ các doanh nghiệp còn phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động thiết thực, như: Vận động tiểu thương không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, phát tờ rơi tuyên truyền về văn hóa giao thông. Các cơ sở Đoàn còn tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đã uống rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Đồng thời, đưa nội dung phổ biến kiến thức pháp luật lồng ghép vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, nhằm nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong chấp hành các quy định về ATGT.

Ở các cơ sở Đoàn khác, tuổi trẻ còn đảm nhận nhiều công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông. Chỉ tính từ đầu năm 2019 đến tháng 2-2020, Đoàn bộ thành phố đã đắp taluy, bê tông hóa và sửa chữa gần 120 km đường giao thông với tổng giá trị 2 tỉ đồng; lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng gần 70km đường giao thông với giá trị gần 900 triệu đồng. Qua đó, góp phần giúp người dân lưu thông thuận lợi và an toàn. Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên (từ cuối tháng 2 đến hết tháng 3), Thành đoàn khởi công xây dựng 3 cây cầu giao thông ở các huyện ngoại thành, đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”; duy trì, phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, các đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông tại khu vực đô thị, các “điểm nóng” về ATGT.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục xây dựng mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình “Cổng trường ATGT”, tăng cường truyền thông về văn hóa giao thông trên Bản tin Tuổi trẻ Tây Đô, mạng xã hội và qua các buổi sinh hoạt chi đoàn. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người trẻ khi tham gia giao thông.

TÚ ANH

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xung-kich-tinh-nguyen-giu-gin-trat-tu-an-toan-giao-thong-a118908.html