Xung kích, sáng tạo trong các nhiệm vụ

Những năm qua, Phong trào 'Thanh niên Trung đoàn Gia Định xung kích, sáng tạo, vươn tới những đỉnh cao' đã được tổ chức đoàn các cấp trong đơn vị quán triệt, triển khai đồng bộ, có chiều sâu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh), tâm đắc: “Phong trào được duy trì nền nếp, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia vào các hoạt động và nhiều mô hình hay được vận dụng có hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ đơn vị, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Từ năm 2012 đến nay, đã có gần 60 lượt tổ chức đoàn đạt vững mạnh, hơn 93,5% đoàn viên đạt khá và xuất sắc, 167 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng”.

Tuổi trẻ Trung đoàn Gia Định phối hợp với tổ chức đoàn địa phương tổ chức và tham gia hoạt động vui chơi, giải trí cho thanh-thiếu niên.

Điểm nổi bật trong công tác đoàn của đơn vị là công tác giáo dục pháp luật, kỷ luật, đạo đức, kỹ năng sống cho ĐVTN có nhiều chuyển biến tích cực thông qua nghiên cứu, học tập kết hợp với tổ chức các cuộc thi: “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Thanh niên với phòng, chống ma túy, mại dâm”; diễn đàn “Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích”...

Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi nhận thấy, quá trình xung kích thực hiện nhiệm vụ, đơn vị xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, như: “Chi đoàn huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm”; “Đôi bạn cùng tiến”; “Ngày Thanh niên tự quản, tự rèn”; “Chi đoàn tự học, tự quản, tự rèn”… giúp ĐVTN có nhận thức tốt, động cơ đúng đắn, trách nhiệm cao trong học tập, rèn luyện. Hằng năm, tuổi trẻ đơn vị làm mới hàng chục mô hình học cụ; có những sáng kiến, cải tiến tiêu biểu đánh dấu bước phát triển sáng tạo của đội ngũ cán bộ, ĐVTN trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, học tập, công tác, lao động sản xuất, tiêu biểu như: Mô hình Mìn POMZ2 của đồng chí Lê Nam Phong (Tiểu đoàn 1); mô hình Bọc nòng B41 của đồng chí Phạm Thành Dũ (Ban Kỹ thuật)...

Giai đoạn tiếp theo, tuổi trẻ Trung đoàn Gia Định xác định tổ chức tốt phong trào học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, hiệu quả công tác. Đơn vị xây dựng đội ngũ cán bộ, ĐVTN có trình độ chuyên môn cao, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, có trí tuệ và sức khỏe dẻo dai. Thiếu tá Nguyễn Văn Tài nêu kinh nghiệm: “Chúng tôi phát huy vai trò chủ động sáng tạo của tổ chức đoàn các cấp trong cụ thể hóa phong trào thành chương trình hành động thiết thực, được bộ đội hưởng ứng sôi nổi; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với công việc, có năng lực và kỹ năng tổ chức các hoạt động thực tiễn, luôn là “đầu tàu” cho mọi hoạt động. Điều quan trọng là phong trào phải tập hợp được ĐVTN xung kích vào thực hiện nhiệm vụ khó, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đơn vị một cách tự nguyện và đạt hiệu quả cao”.

Bài và ảnh: THƯ LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-kich-sang-tao-trong-cac-nhiem-vu-534570