Xung kích 'làm điểm, làm mẫu'

'Trận thắng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra ngày, tháng, năm nào, ở đâu, do ai chỉ huy?'; 'Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập ngày, tháng, năm nào, ở đâu?'... Chỉ ít phút sau khi câu hỏi được nêu ra, các chiến sĩ đã nhanh chóng có câu trả lời chính xác.

Đó là không khí diễn ra tại chương trình trò chơi “Rung chuông vàng” do Liên chi đoàn 4, Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tổ chức mới đây. Thiếu tá Cao Đức Trí, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, cho biết: “Đó là một trong nhiều hình thức, hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ “làm điểm, làm mẫu” cho sư đoàn về xây dựng đơn vị VMTD”.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết được in trên pa nô tại đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9 (Quân đoàn 4) tìm hiểu các chỉ thị, nghị quyết được in trên pa nô tại đơn vị.

Theo Thiếu tá Cao Đức Trí, để phát huy tính xung kích của tuổi trẻ, kinh nghiệm của đơn vị là phát động nhiều phong trào, hội thi, hoạt động cụ thể. Qua đó nâng cao nhận thức của chiến sĩ, đồng thời giúp cán bộ nắm vững tâm tư của bộ đội để có nội dung, biện pháp giáo dục hiệu quả. Bằng cách làm này, năm 2020, 100% cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4 xác định tốt nhiệm vụ; kiểm tra 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, an toàn, đơn vị được cấp trên khen thưởng.

Đột phá về xây dựng đơn vị VMTD “tiêu biểu, mẫu mực”, năm 2020, Sư đoàn 9 lựa chọn một số đơn vị làm điểm về huấn luyện, SSCĐ và xây dựng các mô hình mẫu về cảnh quan môi trường, tăng gia sản xuất, công tác hậu cần... Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ “làm điểm, làm mẫu”. Các cấp ủy chủ động kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn có phẩm chất, năng lực, trình độ, nhiệt huyết công tác. Các tổ chức đoàn triển khai những đợt sinh hoạt chuyên đề sâu rộng giúp thanh niên nhận thức được vị trí, ý nghĩa, vai trò, trách nhiệm trong “làm điểm, làm mẫu”; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. Các chi đoàn duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình của đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng, đóng góp cho cán bộ, đảng viên. Ban chấp hành các đoàn cơ sở cụ thể hóa thành những phong trào sát thực, tăng cường kiểm tra bảo đảm thực chất, chống hình thức, chiếu lệ. Những cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được các tổ chức đoàn biểu dương kịp thời và bình xét giới thiệu với cấp ủy bồi dưỡng kết nạp Đảng. Năm 2020, sư đoàn có 163 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Để việc “làm điểm, làm mẫu” đạt hiệu quả thiết thực, sư đoàn đã quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: “Giảng mẫu”; “Bốn cùng với chiến sĩ”; “Thanh niên với văn hóa giao thông”; “Một học, hai làm, ba yêu, bốn nói”; “Giờ học thanh niên kiểu mẫu”...

Theo Đại tá Võ Phước Vỹ, Chính ủy Sư đoàn 9, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong “làm điểm, làm mẫu”, đơn vị đã đổi mới nâng cao chất lượng công tác đoàn, phong trào thanh niên, xây dựng ý thức tự giác rèn luyện cho thanh niên mọi lúc, mọi nơi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đơn vị VMTD “tiêu biểu, mẫu mực”.

Bài và ảnh: TRẦN BẢO TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/xung-kich-lam-diem-lam-mau-646409