Xung kích, hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 'Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh', Thành đoàn Đà Nẵng và các tổ chức đoàn đã có nhiều chương trình, hoạt động, việc làm thiết thực. Từ thực tiễn đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hiệu quả được nhân rộng.

Chị Nguyễn Thị Anh Thảo, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng khẳng định: “Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng triển khai toàn diện, sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ đó tạo ra phong trào học tập, rèn luyện đạo đức khá sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), thiếu nhi, góp phần quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị”.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tại chương trình “Hướng về biên giới, hải đảo” năm 2021 do Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tại chương trình “Hướng về biên giới, hải đảo” năm 2021 do Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Để nội dung học và làm theo Bác được cụ thể hóa đến từng cán bộ, ĐVTN, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Giải thưởng “Chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”. Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các chi đoàn trên địa bàn toàn thành phố triển khai đồng bộ, với các tiêu chí cụ thể, như: Có công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; sổ nhật ký làm theo lời Bác; có nhiều hoạt động sôi nổi trong triển khai các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Noi theo gương sáng Bác Hồ, tuổi trẻ TP Đà Nẵng đã xung kích, hoàn thành nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực. Từ năm 2016 đến nay, Thành đoàn Đà Nẵng đã huy động hơn 8.200 lượt ĐVTN tham gia làm mới 10.734m đường bê tông nông thôn, tu sửa 10.930m đường nông thôn nội đồng, nạo vét 4.420m kênh mương nội đồng; trao 805 suất quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 8.000 lượt người dân; bồi dưỡng kiến thức văn hóa, phổ cập tin học, ngoại ngữ cho gần 4.570 học sinh; trao 610 suất học bổng khuyến học tặng học sinh đạt thành tích tiêu biểu... với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Sinh viên TP Đà Nẵng chỉ đạo thành lập 52 điểm tiếp sức mùa thi để tư vấn, thu hút hơn 1.950 tình nguyện viên là ĐVTN, sinh viên tham gia, với 75 đội hình tình nguyện. Lực lượng này đã phát 3.226 cẩm nang, 15.200 tờ báo và 3.250 cây bút bi, 500 quạt tay; vận động được 40.640 chai nước uống, 8.230 hộp sữa, 3.040 suất ăn miễn phí và 903 suất ăn giá rẻ; 1.787 chuyến xe thồ miễn phí; tìm được gần 600 chỗ ở nhà trọ miễn phí và 287 nhà trọ giá rẻ; tư vấn, giúp đỡ cho 26.874 thí sinh và người nhà thí sinh...

Thực tế, trong 5 năm qua, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ TP Đà Nẵng được các tổ chức đoàn cụ thể hóa thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, như: Tháng Thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chương trình tình nguyện mùa đông, “Tuổi trẻ Đà Nẵng chung tay xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”... Qua các hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả được nhân rộng trong hệ thống tổ chức đoàn toàn thành phố, như: Tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Nhật ký làm theo lời Bác”, “Hành trình làm theo lời Bác”, “Hũ gạo thanh niên”...

Để góp phần giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực đến trường, Đoàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) duy trì, thực hiện hiệu quả Quỹ “Vì học sinh nghèo vượt khó”. Theo đó, hằng tháng, mỗi cán bộ, ĐVTN tự nguyện đóng góp, ủng hộ 4.000 đồng. Từ số tiền này, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa, trong 5 năm qua, Đoàn phường Nại Hiên Đông đã trao gần 200 suất quà (mỗi suất từ 300.000 đến 500.000 đồng) tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang), học và làm theo lời Bác, Đoàn xã đã phát động nhiều mô hình hay thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia, như: Vận động Quỹ “Heo đất trở thành heo giống”, “Hũ gạo thanh niên”, “Chương trình sẻ chia cùng cộng đồng”, “Em nuôi của Đoàn”... Đoàn xã Hòa Phong đảm nhận thường xuyên một "địa chỉ đỏ" trên địa bàn xã. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, ĐVTN xã Hòa Phong đã vận động hỗ trợ, trao quà tặng hơn 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng...

Những cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả của tuổi trẻ TP Đà Nẵng trong thực hiện Chỉ thị 05 thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đóng góp và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xung-kich-hoan-thanh-nhieu-phan-viec-y-nghia-thiet-thuc-661804