Xung kích đảm bảo an toàn giao thông

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Phong Ðiền, phong trào thanh niên tình nguyện đóng góp vào công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) được các cơ sở đoàn triển khai một cách sâu rộng và hiệu quả.

Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ và Huyện đoàn Phong Ðiền ra quân trồng hoa, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp tại xã Giai Xuân.

Cùng với giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên (ÐVTN), trong năm 2020, tuổi trẻ huyện Phong Ðiền đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên, như: công trình thắp sáng đường quê (ấp Trường Khương - Trường Khương A, xã Trường Long); phát quang tuyến đường dân sinh kênh Vĩnh Thống (ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh); sửa chữa, giặm vá lộ giao thông nông thôn tuyến Mương Khai (ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa); dọn vệ sinh trên 15km đường có cây bao phủ che khuất tầm nhìn; xây dựng 7 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn huyện còn phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tuyên truyền vận động các tiểu thương mua bán không lấn chiếm lòng, lề đường tại các chợ, phát trên 4.200 tờ rơi tuyên truyền về giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền tác hại rượu, bia khi tham gia giao thông… thu hút trên 1.500 lượt ÐVTN tham gia.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT là biện pháp hiệu quả nâng cao ý thức của ÐVTN, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp tổ chức 18 cuộc tuyên truyền liên quan các quy định pháp luật về trật tự ATGT… thu hút trên 2.300 lượt ÐVTN và học sinh tham gia. Ngoài ra, lực lượng ÐVTN và Công an, Quân sự còn phối hợp tổ chức được trên 200 cuộc tuần tra canh gác trấn áp các loại tội phạm, tham gia tuần tra giao thông trên các tuyến đường vào giờ cao điểm, tránh ùn tắc giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện… Theo chị Hồ Thị Mộng Cầm, Bí thư Huyện đoàn Phong Ðiền, nhờ triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của ÐVTN trên địa bàn chuyển biến tích cực. Trong năm 2020, không có tình trạng ÐVTN vi phạm các quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Những ngày này, cùng với tuổi trẻ toàn thành phố, ÐVTN huyện Phong Ðiền đang tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên. Tại xã Giai Xuân, ngay sau lễ khởi động Tháng thanh niên, đông đảo ÐVTN đã tham gia trồng 200 cây hồng lộc (do Ðoàn Khối Cơ quan Dân Chính Ðảng TP Cần Thơ vận động hỗ trợ) nhằm tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp trên tuyến đường chính của xã. Cùng với hoạt động này, những ngày tháng 3, Huyện đoàn sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, trong đó, có nhiều phần việc tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn. Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ góp phần giữ gìn trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/xung-kich-dam-bao-an-toan-giao-thong-a130974.html