Xung kích chống dịch

Không tổ chức các lễ ra quân, hành trình về nguồn, giao lưu, trại hè đông vui, sôi nổi như mọi năm, thay vào đó, năm nay đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khắp 18 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam xung kích tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 bằng những việc làm thiết thực.

 Tuổi trẻ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tham gia dọn vệ sinh khu cách ly tại thị trấn Phú Thịnh.

Tuổi trẻ huyện Phú Ninh (Quảng Nam) tham gia dọn vệ sinh khu cách ly tại thị trấn Phú Thịnh.

Hơn một tháng qua, khắp các ngả đường, thôn xóm, khu dân cư ở tỉnh Quảng Nam nổi bật hình ảnh những ĐVTN trong màu áo xanh tình nguyện hăng hái tuyên truyền những điều cần biết về dịch Covid-19 và hướng dẫn nhân dân các biện pháp PCD bệnh. Bằng nhiều hình thức đa dạng, như: Phát tờ rơi, khẩu hiệu, pa nô, sử dụng loa, xe truyền thanh di động… việc tuyên truyền thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo người dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định chung để phòng dịch hiệu quả.

Trên toàn tỉnh, hàng chục điểm phát miễn phí các sản phẩm cần thiết, như: Khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, xà phòng… cho người dân đã được lập ra. Vừa trao tặng, ĐVTN vừa hướng dẫn sử dụng sản phẩm đúng cách để phát huy hiệu quả phòng bệnh. Những món quà nhỏ và sự nhiệt tình hướng dẫn của các bạn trẻ với mọi người đã lan tỏa thông điệp cùng chung tay chống dịch. Bên cạnh việc trao tặng những sản phẩm phòng dịch, Huyện đoàn Hiệp Đức còn tổ chức đổi rác thải nhựa lấy các sản phẩm trên. Chỉ trong thời gian ngắn, hơn 267kg vỏ lon và chai nhựa các loại được người dân đổi gần 1.500 khẩu trang, 300 bánh xà phòng và 500 tờ rơi. Hoạt động này không chỉ giúp hỗ trợ người dân PCD mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Dịch bệnh kéo dài khiến khẩu trang y tế trở nên khan hiếm trên thị trường, nhất là khi có quy định bắt buộc người dân khi ra ngoài phải đeo khẩu trang thì mặt hàng này càng đắt đỏ. Trước tình trạng trên, ĐVTN tại nhiều huyện như: Quế Sơn, Điện Bàn, Phú Ninh… đã tổ chức may hàng nghìn chiếc khẩu trang vải, hấp khử trùng cẩn thận để tặng người dân.

Với phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, ĐVTN toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế bằng phiếu hoặc trên ứng dụng NCOVI. Tùy theo đặc điểm, tình hình cụ thể, tuổi trẻ mỗi địa phương đều có cách làm phù hợp. Tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, lực lượng tình nguyện được chia thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm 2-3 người, đến từng nhà, gặp từng người dân để hướng dẫn khai báo y tế. Anh Hồ Văn Tuấn (thôn Nhuận Sơn, xã Duy Phú) chia sẻ: “Nhờ có các tình nguyện viên hướng dẫn nên việc khai báo y tế trên điện thoại khá dễ dàng mà không khó như tôi nghĩ. Nhiều người dân thôn quê như chúng tôi rất cần sự hỗ trợ của các bạn để việc khai báo y tế được thuận tiện hơn”.

Với tinh thần không bỏ sót hộ gia đình nào, ĐVTN ở xã Tiên Lộc (huyện Tiên Phước) đã không ngại khó khăn, vượt hàng chục cây số đến những hộ xa xôi, hẻo lánh để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và hướng dẫn người dân khai báo y tế đúng cách. Hoặc tại xã Tam Hải (huyện Núi Thành), nơi có nhiều người hành nghề đi biển, Đoàn xã đã chọn đối tượng chính là bà con ngư dân để hướng dẫn khai báo y tế kịp thời, đầy đủ…

Sau khi những người có tiếp xúc theo dạng F1, F2 với bệnh nhân số 33 hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly Điện Nam-Điện Ngọc, Thị đoàn Điện Bàn đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh tại khu vực này để tiếp tục phục vụ người dân phải thực hiện cách ly y tế trong thời gian tới. Ở nhiều địa phương khác, lực lượng ĐVTN cũng tích cực dọn dẹp, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm, trạm, sẵn sàng đón công dân đến cách ly.

Hiện nay, hơn 50 trạm kiểm soát y tế PVD Covid-19 ở tỉnh Quảng Nam có sự hỗ trợ của ĐVTN suốt ngày đêm, nhất là các bạn trẻ có trình độ chuyên môn về y tế, ngoại ngữ trợ giúp đắc lực cho lực lượng chức năng trong hướng dẫn khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, giao tiếp với người nước ngoài…

Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước phát động Chương trình “Áo xanh hành động”, kêu gọi sự quyên góp của cán bộ đoàn, hội, đội từ tỉnh đến cơ sở chung tay PCD Covid-19. Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết: “Sau 10 ngày phát động, Tỉnh đoàn Quảng Nam đã nhận được 45 triệu đồng, mua 12.500 khẩu trang, 2.000 kính bảo hộ chắn giọt bắn, 220 lít dung dịch rửa tay sát khuẩn và một số lượng lớn găng tay y tế để bàn giao cho các địa phương, các trạm kiểm soát trên những tuyến đường lớn, tuyến biên giới Việt-Lào phục vụ công tác PCD. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục lựa chọn các phần việc phù hợp với khả năng của ĐVTN; củng cố các đội thanh niên tình nguyện để chủ động tham gia xử lý những tình huống phát sinh trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đúng với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Bài và ảnh: THANH THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/xung-kich-chong-dich-614986