Xung kích bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Những năm qua, tuổi trẻ quân đội (TTQĐ) có nhiều hoạt động thiết thực góp phần phát triển kinh tế, giữ gìn môi trường hòa bình và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Đại tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên quân đội (TNQĐ), chia sẻ một số nội dung xoay quanh vấn đề này.

Phóng viên (PV): Là lực lượng ưu tú của thanh niên cả nước, TTQĐ có những đóng góp nổi bật gì trong giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc?

Đại tá Đinh Quốc Hùng: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cấp, TTQĐ đã tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên các vùng biển, đảo; trong đó, tuổi trẻ Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và tuổi trẻ các quân khu đóng quân vùng ven biển đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này. Tuổi trẻ các lực lượng: Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… không quản ngại gian khó, hy sinh để bảo vệ vững chắc các vùng biển, đảo, công trình kinh tế, quốc phòng và hoạt động của các lực lượng, nhân dân trên biển, qua đó tạo môi trường thuận lợi góp phần phát triển kinh tế biển. Bên cạnh đó, TTQĐ luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường biển. Đã có biết bao cán bộ, đoàn viên, thanh niên quân đội không quản gian khổ, hy sinh, cứu giúp đồng bào trong thiên tai, bão lũ, góp phần tỏa sáng hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.

Đoàn viên, thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tham gia chiến dịch “Hãy làm sạch biển” tại bãi biển Thạch Bằng (Lộc Hà, Hà Tĩnh). Ảnh: THẾ MẠNH

PV: Để có được kết quả đó, TTQĐ đã hiện thực hóa bằng những phong trào, phần việc cụ thể nào?

Đại tá Đinh Quốc Hùng: Tiêu biểu là phong trào “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao” và “Thanh niên quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”. Hai phong trào này đã phát huy hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của TTQĐ trong thi đua rèn đức, rèn sức, luyện tài, xung kích gìn giữ, bảo vệ chủ quyền và môi trường biển, đảo. Điểm nổi bật là TTQĐ luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đã xuất hiện nhiều sáng kiến, mô hình tiêu biểu, như: “Chi đoàn tàu quyết thắng”; “Con tàu thanh niên”; “Thanh niên Hải quân làm chủ biển, đảo”; “Đảo thanh niên”; “Tổ máy bay ba nhất, ba không”; “Kíp tàu ngầm kiểu mẫu”; “Phi đội bay an toàn”…

Thanh niên quân đội còn xung kích, đi đầu tham gia thực hiện các chiến dịch tình nguyện, chương trình an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và biến đổi khí hậu ở biên giới, hải đảo... Nhiều chương trình, cách làm hay, hiệu quả được nhân rộng, như: “Thanh niên quân đội chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn”; “Nước ngọt cho ngư dân”; “Vì Trường Sa thân yêu”; “Xuân biên cương-Tết biển, đảo”; “Em yêu biển, đảo quê hương”... TTQĐ cũng là lực lượng nòng cốt trong các chương trình do Trung ương Đoàn phát động, như: Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; chiến dịch “Hãy làm sạch biển”… Trong đó, nổi bật là phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn địa phương, đơn vị kết nghĩa thực hiện hiệu quả nghị quyết liên tịch giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phối hợp tuyên truyền cho hàng triệu lượt người dân và thanh, thiếu niên địa phương về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền và môi trường biển, đảo.

PV: Theo đồng chí, cần có những giải pháp gì để tiếp tục phát huy vai trò xung kích của TTQĐ trong gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo?

Đại tá Đinh Quốc Hùng: Những năm tới, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo nước ta bên cạnh nhiều thuận lợi còn có không ít khó khăn, thách thức. Điều đó đòi hỏi thanh niên quân đội phải quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng; thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của TTQĐ trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên, nhất là tuổi trẻ các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; nội dung nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Hội nghị Trung ương 8 khóa XII quyết nghị thông qua và quan điểm, phương châm, đối sách trên biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta.

Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thông qua việc đẩy mạnh thực hiện phong trào, chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới biển, đảo; phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biển, đảo. TTQĐ cần tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân các vùng biển, đảo nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc; tích cực giúp đỡ nhân dân vùng ven biển, hải đảo phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

AN DUYÊN (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-kich-bao-ve-chu-quyen-bien-dao-552443