Xung đột Trung Đông: Iran – Arab đối đầu trực diện

Iran ngày 20/11 đã bác bỏ tuyên bố cứng rắn của các ngoại trưởng Liên đoàn Arab – trước đó đã lên án họ và Hezbollah.

Tehran cho rằng tuyên bố trên "đầy dối trá" và là sản phẩm dưới "áp lực và tuyên truyền" của Saudi Arabia.

Truyền thông nhà nước Iran trích lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này Bahram Ghasemi kêu gọi Saudi Arabia dừng “các cuộc tấn công dã man” vào Yemen - nơi liên minh do Saudi dẫn đầu đang chống lại Houthi – lực lượng được cho là do Tehran hỗ trợ kể từ tháng 3/2015. Ông Bahram Ghasemi cũng kêu gọi Saudi Arabia dừng tẩy chay Qatar - đang có quan hệ nồng ấm với Iran.

Trước đó, cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Arab ở Cairo ngày 19/11 đã kịch liệt chỉ trích Iran và nhóm Hezbollah của Lebanon, cáo buộc họ gây bất ổn khu vực và cam kết đưa vấn đề này lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Hezbollah và Iran đang là tâm điểm chỉ trích của khối Arab. (Nguồn: AFP)

Tổng thống Lebanon Michel Aoun, một đồng minh của Hezbollah, cũng đồng thời bác bỏ tuyên bố của Liên đoàn Ả Rập.

Aoun nói rằng Lebanon đã bị Israel "xâm lược" trong nhiều thập kỷ và có quyền tự bảo vệ mình. Hezbollah, lực lượng Lebanon duy nhất duy trì được sức mạnh sau cuộc nội chiến 1975-1990 và đẩy lui được Israel ra khỏi miền nam Lebanon vào năm 2000 và nay tiếp tục trở thành hàng rào phòng thủ đầu tiên của Lebanon. Hezbollah cũng là thành viên của chính phủ liên minh Lebanon.

Aoun nói rằng Lebanon bác bỏ mọi cáo buộc rằng chính phủ của họ "là một đối tác tham gia các cuộc tấn công khủng bố."

Còn người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul-Gheit - đã đến thăm Lebanon và gặp Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri ngày 20/11 nói rằng Lebanon "không thể là một đấu trường cho bất kỳ cuộc đối đầu nào giữa Ả Rập và Iran ".

Ông nói thêm rằng việc đưa Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố không phải là điều mới vì nó đã diễn ra trong hội nghị thượng đỉnh Arab năm ngoái. Ông cũng làm rõ rằng các cáo buộc về khủng bố chỉ nhằm vào "một trong những đối tác cầm quyền" trong chính phủ Lebanon chứ không phải cả chính phủ nói chung.

Các quan chức Saudi Arabia đã tuyên bố trong vài tuần gần đây rằng họ sẽ coi chính phủ Lebanon là thù địch nếu Hezbollah tham gia bất kỳ chính phủ nào tại nước này trong tương lai. Tuyên bố của Saudi đã bị nhiều người Lebanon chỉ trích khi người dân nước này coi Hezbollah là một đại diện hợp pháp của người Shiite tại Lebanon.

(Theo AP)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/xung-dot-trung-dong-iran-arab-doi-dau-truc-dien-264329.html