Xung đột Tigray: Thủ tướng Sudan tới Ethiopia bàn vấn đề người tị nạn

Những cuộc giao tranh đẫm máu tại khu vực Tigray trong thời gian qua đã khiến hơn 50.000 người dân Ethiopia phải chạy trốn sang nước láng giềng Sudan tị nạn.

Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok đã đến Ethiopia trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tị nạn ngày càng tăng khiến hơn 50.000 người Ethiopia chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở khu vực Tigray sang nước láng giềng Sudan.

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã chào đón người đồng cấp Hamdok tại sân bay Addis Ababa.

Tháp tùng Thủ tướng Hamdok trong chuyến công du này còn có quyền Ngoại trưởng Omar Qamar al-Din và các quan chức tình báo, quân sự hàng đầu của Sudan.

Trong một dòng tweet, Thủ tướng Hamdok viết: "Tôi mong muốn có những cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề chính trị, nhân đạo và an ninh cùng quan tâm."

Chuyến công du này diễn ra 2 tuần sau khi nhà lãnh đạo Ethiopia tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống chính quyền khu vực ở Tigray. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ giữa các lực lượng liên bang và khu vực ở Ethiopia vẫn tiếp diễn.

Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền Michelle Bachelet trong tuần qua cảnh báo tình hình ở Ethiopia đang “vượt khỏi tầm kiểm soát, tác động kinh hoàng tới dân thường” và cần được giám sát khẩn cấp từ bên ngoài.

Theo bà Bachelet, tình hình hiện nay ở Ethiopia là “cực kỳ đáng lo ngại và bất ổn” khi những cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở các khu vực xung quanh thủ phủ Mekele của khu vực Tigray, và các thị trấn Sheraro, Axum.

Cho đến nay, giới chức Ethiopia vẫn từ chối lời kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập đối với những cuộc giao tranh đẫm máu ở khu vực Tigray.

Theo Liên hợp quốc, hơn 50.000 người đã phải chạy sang Sudan tị nạn kể từ khi chiến sự ở Tigray bùng phát./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/xung-dot-tigray-thu-tuong-sudan-toi-ethiopia-ban-van-de-nguoi-ti-nan/682021.vnp