Xung đột tiếp diễn ở Syria

Reuters dẫn nguồn Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhóm phiến quân được lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đã nã pháo vào lực lượng quân đội Syria, tại ngoại ô thị trấn Tal Abyad thuộc tỉnh Raqqa, miền bắc Syria. Trước đó, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến công nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu ở Tal Abyad.

Reuters dẫn nguồn Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, nhóm phiến quân được lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ đã nã pháo vào lực lượng quân đội Syria, tại ngoại ô thị trấn Tal Abyad thuộc tỉnh Raqqa, miền bắc Syria. Trước đó, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến công nhóm Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu ở Tal Abyad.

Cùng ngày, một đoàn 30 xe quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chở trang thiết bị quân sự và hậu cần đã vào tỉnh Idlib, miền bắc Syria. Theo SOHR, kể từ hôm 5-3, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa khoảng 2.980 thiết bị quân sự tới Idlib. Chính phủ Syria kêu gọi các lực lượng nước ngoài không có sự chấp thuận của Damascus cần nhanh chóng rút khỏi lãnh thổ Syria.

Trong khi đó, các đơn vị quân cảnh Nga chặn một đội xe tuần tra của Mỹ tiến vào thành phố Qamishli, tỉnh Hasakah, phía đông-bắc Syria, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, một đoàn xe của Nga đã bị binh sĩ Mỹ chặn ở thị trấn Qahtaniyah ở tỉnh này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44349302-xung-dot-tiep-dien-o-xy-ri.html