Xung đột ở Ukraine: Mỹ trừng phạt loạt doanh nghiệp Nga và Iran, công ty an ninh Wagner vào 'danh sách đen'

Ngày 15/11, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những công ty bị nước này cáo buộc dính líu đến hoạt động chế tạo và chuyển giao máy bay không người lái (UAV) của Iran cho Nga.

Người dân địa phương nhìn các bộ phận của một UAV mà chính quyền Ukraine cho là Shahed-136 do Iran sản xuất, sau một cuộc tấn công bằng UAV của Nga ở Kiev, Ukraine, ngày 17/10. (Nguồn: Reuters)

Người dân địa phương nhìn các bộ phận của một UAV mà chính quyền Ukraine cho là Shahed-136 do Iran sản xuất, sau một cuộc tấn công bằng UAV của Nga ở Kiev, Ukraine, ngày 17/10. (Nguồn: Reuters)

Theo Washington, những chiếc UAV này đã được Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ ra thông báo trừng phạt Trung tâm nghiên cứu công nghiệp hàng không Shahed - tổ chức được cho là đóng vai trò thiết kế và chế tạo loạt UAV Shahed được các lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine - và các công ty khác.

Thông báo dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh: “Như chúng tôi nhiều lần bày tỏ, Mỹ quyết tâm trừng phạt những cá nhân và công ty ở bất kỳ nơi đâu tham gia hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga đối với Ukraine”.

Các biện pháp trừng phạt mới được công bố của bộ trên cũng nhằm vào công ty an ninh tư nhân Wagner Group của Nga, lực lượng không quân thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và hãng Qods Aviation Industries.

Trước đó, ngày 19/10, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky bác bỏ cáo buộc về việc Iran cung cấp UAV cho Nga. Đại diện của Iran tại LHQ cùng ngày cũng đã phủ nhận các cáo buộc rằng Tehran cung cấp UAV để Moscow sử dụng ở Ukraine

Đến ngày 5/11, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian lần đầu thừa nhận nước này có cung cấp UAV cho Moscow, nhưng khẳng định việc bàn giao diễn ra trước khi Nga triển khai chiến dịch ở Ukraine.

(theo Reuters)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/xung-dot-o-ukraine-my-trung-phat-loat-doanh-nghiep-nga-va-iran-cong-ty-an-ninh-wagner-vao-danh-sach-den-206066.html