Xung đột ở dải Gaza: TT Biden nói Israel có quyền phòng vệ

Tổng thống Biden nói Israel có quyền phòng vệ giữa lúc quân đội Israel và lực lượng Hama ở Palestine liên tục phóng rocket giao tranh ở dải Gaza.

Trong những ngày gần đây, hàng loạt vụ bắn phá bằng rocket xảy ra ở dọc khu vực dải Gaza giữa lực lượng Hama ở Palestine và quân đội Israel. Tình hình căng thẳng đã khiến nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới lên tiếng đề nghị hai bên kiềm chế hành động quân sự.

Trong tuyên bố hôm 12/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định căng thẳng giữa các quan chức Israel và Palestine sẽ "sớm hơn là muộn" phải chấm dứt.

Tổng thống Biden cũng thừa nhận, các quan chức trong chính phủ Mỹ vẫn “liên tục liên lạc” với những người đồng cấp ở Trung Đông.

“Tôi hy vọng chuyện này sẽ sớm đi tới hồi kết. Israel có quyền phòng vệ khi họ chứng kiến hàng ngàn rocket bay vào lãnh thổ quốc gia”, Sputnik dẫn lời ông Biden.

Sau đó, ông Biden cũng cho hay ông có ý định cung cấp chi tiết cuộc nói chuyện mà ông mới thực hiện với Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra giữa lúc tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở thành phố Lod của Israel vào ngày 11/5. Theo Tổng thống Netanyahu, quân chi viện đang được triển khai tới thành phố Lod, nơi cảnh sát Israel khẳng định "các vụ bạo loạn trên quy mô lớn đã nổ ra do bàn tay của một số cư dân Arab và gây nguy hiểm cho các cộng đồng".

Quân đội Israel cũng nhận định đợt giao tranh những ngày gần đây đã vượt xa quy mô đụng độ xảy ra vào năm 2014 ở dải Gaza. Cho tới nay, ít nhất 72 người đã tử vong mà phần lớn trong số này là dân thường Palestine. Thậm chí, nhiều nguồn tin cho hay ít nhất 13 trẻ nhỏ nằm trong số những nạn nhân tử vong vì xung đột ở dải Gaza. Ngoài ra, ít nhất 230 người Palestine cũng đã bị thương.

Nhà Trắng cho biết sẽ đề cử “một đại sứ có kinh nghiệm và hiểu biết” để giúp hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Palestine.

Còn trong loạt trận không kích hôm 12/5, quân đội Israel đã phá hủy thêm một tòa tháp ở dải Gaza, sau khi cảnh báo những người bên trong nhanh chóng đi sơ tán để quân đội Israel tiêu diệt mục tiêu được cho là nơi trú ẩn của các tay súng Hama.

Cụ thể, tòa nhà 10 tầng Al-Shourouk đã bị “hạ gục” trong đợt không kích bằng loạt tên lửa của quân đội Israel hôm 12/5.

Đoạn video về quá trình tòa nhà cao tầng đổ sụp làm xuất hiện tiếng động lớn, cùng khói đen mù mịt và mảnh vỡ bắn tung tóe trong không khí đã được công bố. Tòa nhà này vốn là nơi hoạt dộng của nhiều văn phòng truyền thông.

Chia sẻ trên Twitter sau vụ tấn công của quân đội Israel, Thủ tướng Netanyahu nhấn mạnh, “Bất cứ ai bắn chúng ta, máu trên đầu hắn sẽ chảy. Chúc mừng quân đội Israel”.

Đây là tòa nhà cao tầng thứ 3 ở dải Gaza bị đổ sập trong vòng 24 giờ qua sau Tháp Al-Jawhara bị phá hủy vào sáng ngày 12/5 và Tháp Hanandi bị Israel không kích đánh sập vào chiều tối ngày 11/5.

Quân đội Israel bắt đầu triển khai tấn công các mục tiêu ở dải Gaza từ ngày 10/5 nhằm đáp trả loạt rocket được các phiến quân hoạt động ở Palestine bắn vào lãnh thổ Israel, sau khi căng thẳng ở Đông Jersualem bùng nổ liên quan các vụ động độ giữa cảnh sát Israel và người Palestine.

Trong khi đó, các tay súng phiến quân Palestine cũng đã thực hiện phóng hơn 1.000 rocket về phía Israel kể từ ngày 10/5, theo thông tin được phía quân đội Israel công bố.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/xung-dot-o-dai-gaza-tt-biden-noi-israel-co-quyen-phong-ve-284366.html