Xung đột Nga-Ukraine ngày 27/8: Sợ Ukraine tập kích, Nga rút 10 tiêm kích khỏi Crimea

Theo nguồn tin tình báo Mỹ, Nga đã rút 10 máy bay Su-35 và MiG-31 khỏi bán đảo Crimea về lục địa Nga, vì lo bị Ukraine tập kích phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/8 thông báo, máy bay chiến đấu của Không quân thuộc Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine gần Malinovka ở khu vực kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/8 thông báo, máy bay chiến đấu của Không quân thuộc Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga (VKS) đã bắn hạ 1 máy bay chiến đấu MiG-29 Ukraine gần Malinovka ở khu vực kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Theo đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga là Trung tướng Igor Konashenkov cho biết, Không quân Nga cũng đồng thời phá hủy một bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Buk-M1 của Ukraine.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm, các lực lượng không quân tác chiến-chiến thuật; tên lửa và pháo binh Liên bang Nga trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine đã bắn trúng 7 sở chỉ huy của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) trong ngày 27/8.

Trong đó, các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine bị tấn công bao gồm sở chỉ huy Lữ đoàn 102 của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ ở vùng Chervonoe thuộc vùng Zaporozhye và sở chỉ huy của đơn vị dân tộc chủ nghĩa “Kraken” ở vùng Kharkov.

Ngoài ra, trụ sở của 37 đơn vị pháo binh, các điểm tập kết nhân lực và thiết bị quân sự tại 142 quận, huyện cũng bị tấn công với mức độ thiệt hại nặng nề.

Trong các cuộc phản pháo, quân đội Nga đã chế áp 4 khẩu đội các hệ thống tên lửa phóng loạt (pháo phản lực phóng loạt - MLRS) BM-21 Grad, 3 khẩu đội pháo Gvozdika của Ukraine ở Donetsk và khu vực Nikolaev.

Trong ngày qua, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U ở khu vực Chernobaevka và 18 quả đạn rocket M142 HIMARS tại các khu vực định cư Naddnepryanskoye Oleksandrivka, Solnechnoye, Skhidnoye, cũng như trong khu vực cầu Antonovsky thuộc vùng Kherson.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng bắn hạ 7 máy bay không người lái của Ukraine ở các khu vực Donetsk, Kharkov và Zaporozhye, ngăn chặn tối đa những thiệt hại mà chúng có thể gây ra.

Cũng trong ngày 27/8, tờ Business Insider của Mỹ dẫn nội dung một báo cáo mật của liên minh quân sự NATO nói rằng không quân Nga đã chuyển 10 máy bay tiêm kích trên bán đảo Crimea về lục địa, bao gồm 6 tiêm kích đa năng Sukhoi Su-35S và 4 chiếc tiêm kích đánh chặn Mikoyan MiG-31BM.

Tờ báo Mỹ cho rằng, đây được coi là một phần trong nỗ lực phân tán lực lượng không quân của Nga ở Crimea (Nga triển khai 32 chiến đấu cơ thường trực tại Crimea, đa số là tiêm kích Su-27), sau loạt vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga.

Toàn Thắng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/xung-dot-nga-ukraine-ngay-278-so-ukraine-tap-kich-nga-rut-10-tiem-kich-khoi-crimea-post515154.antd